Bỏ hụi cao hơn để không ai được hốt, chủ hụi chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

22 người tham gia chơi hụi nhưng chưa ai một lần được hốt do chủ hụi kê khống rằng có hụi viên khác bỏ cao hơn.

Ngày 31-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Đỗ Thị Bé Hai (58 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khám xét nơi ở của bị can Hai, công an đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến việc lừa đảo.

Bà Đỗ Thị Bé Hai - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, vào năm 2016, Hai tổ chức nhiều dây hụi từ 2-3 triệu đồng/tháng do bà làm chủ hụi. Tổng cộng, có 22 hụi viên tham gia, chủ yếu là người địa phương. Nhưng đến ngày khui hụi, bà Hai kê khống rằng có hụi viên khác bỏ cao hơn, thực tế là bà Hai chiếm đoạt tiền hụi này và hụi viên không ai được một lần hốt hụi.

Tổng cộng khui 5 dây hụi, bà Hai đã chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng, để dùng vào mục đích cá nhân. Đến tháng 11-2017, bà Hai tuyên bố vỡ hụi.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lê Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bo-hui-cao-hon-de-khong-ai-duoc-hot-chu-hui-chiem-doat-gan-1-ti-dong-2018053115324105.htm