Bỏ lỡ huy chương đồng, báo quốc tế tiếc nuối cho Olympic Việt Nam

Các tờ báo quốc tế cho rằng, Olympic Việt Nam thua trước UAE trong loạt đá luân lưu nhưng đã nỗ lực hết sức cho đến phút chót. Olympic Việt Nam cũng không thực sự may mắn trong trận này.

Tờ Sport Chosun của Hàn Quốc cho rằng, mặc dù ma thuật của HLV Park Hang-seo không có được thành công trong trận tranh giải ba nhưng Việt Nam đã cố gắng hết sức. Olympic Việt Nam cũng không thực sự may mắn trong trận này.

"Olympic UAE đã dẫn trước nhưng nhanh chóng sau đó, Olympic Việt Nam đã gỡ hòa. Sự quyết tâm cao và kiên cường của Việt Nam trong nỗ lực tấn công trong suốt trận đấu", tờ Sport Seoul viết.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam xứng đáng được khen ngợi sau khi vào đến bán kết ASIAD 2018. (Ảnh: Zing)

Sau khi trận tranh HCĐ giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng đến từ vùng vịnh, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đã đăng bài "Ma thuật của HLV Park Hang-seo đã kết thúc" trên trang chủ của mình, trong đó có đoạn:

"Bàn mở tỷ số của UAE đến từ một tình huống phòng ngự lúng túng của hàng thủ Việt Nam. Nhưng chỉ ít phút sau đó, các cầu thủ Việt Nam đã xốc lại đội hình và gần như ngay lập tức có được bàn gỡ hòa. Từ pha đột phá của Văn Toàn, bóng được chuyền cho Anh Đức, và sau đó người cuối cùng đưa được bóng vào lưới là đội trưởng Văn Quyết".

"Quãng thời gian sau đó, dù đều có cơ hội nhưng cả hai đội đều không thể ghi được thêm bàn thắng, và trận đấu đã phải giải quyết trên chấm penalty. Ở đây, vị thần may mắn dường như đã quay lưng với Olympic Việt Nam. Chiếc HCĐ đã rời xa các cầu thủ Việt Nam sau hai cú sút hỏng ăn của Quang Hải và Minh Vương".

Tờ báo Gulf News của Dubai cho biết, Olympic Việt Nam đã thua trước UAE ở loạt đá luân lưu trong trận tranh giải ba.

Theo tờ báo này, UAE dường như có chút lo lắng trong trận gặp Olympic Việt Nam ở loạt đá luân lưu. Mặc dù thua trong loạt đá luân lưu nhưng Việt Nam đã có một trận đáng ghi nhận. Cả hai đội liên tục duy trì kết quả trận đấu 1-1 trong suốt trận đấu.

Ahmad Al Hashmi đã giúp UAE dẫn đầu trước Olympic Việt Nam ở phút thứ 17. Sau đó, Việt Nam nhanh chóng ghi điểm cầm hòa tỉ số 1-1.

Trong loạt đá luân lưu, Ahmad Al Hashmi, Zayed Al Ameri, Khaled Al Dhanhani, Shaheen Al Darmkilần luợt ghi điểm vào lưới thủ thành Tiến Dũng của Việt Nam. Trong khi đó, Olympic Việt Nam chỉ lấy được 3 điểm từ Văn Thanh, Đức Chinh, Văn Đức. Tuy nhiên, Quang Hải và Minh Vương đã không thể có được bàn thắng trong loạt luân lưu.

Tờ Siam Sports của Thái Lan thì chia sẻ ngắn gọn về trận thua của đội tuyển Olympic Việt Nam và cho rằng, các chàng trai áo đỏ đã không gặp may trong trận đấu mà họ tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Truyền thông châu Á cũng nhận định Olympic Việt Nam đang thiếu đi một chân sút đẳng cấp và đây là nguyên nhân khiến Việt Nam thua trận.

Đúng như những gì báo quốc tế đã nhận xét, đây không phải là một ngày thi đấu may mắn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng dẫu sao, sự cố gắng của Olympic Việt Nam là rất đáng khen ngợi. Các tuyển thủ đã nỗ lực hết sức và việc thiếu một chút may mắn khiến chúng ta không thể giành HCĐ.

Những kinh nghiệm quý giá từ ASIAD 18 sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, khi họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để mang về những vinh quang mới cho bóng đá Việt Nam.

Linh Nhi (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bo-lo-huy-chuong-dong-bao-quoc-te-tiec-nuoi-cho-olympic-viet-nam-253014.htm