Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ĐT Việt Nam thất bại trong trận đấu cuối trên đất Hàn Quốc

Như vậy, ở trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc trước đội bóng Seoul E-Land, thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải nhận thất bại 0-2.

Trong trận đấu này, HLV Park đưa ra sân đội hình với gần như bộ khung chính của ĐT Việt Nam bao gòm: Văn Lâm, Văn Hậu, Quế Hải, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Văn Đức, Hùng Dũng, Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức.

Mặc dù đang xếp cuối tại giải hạng 2 Hàn Quốc, nhưng ở trận đấu này, Seoul E-Land lại thi đấu vô cùng tự tin và có phần áp đảo đoàn quân của HLV Park Hang Seo ngay từ đầu.

Phút thứ 5, đội bóng Hàn Quốc đã có tình huống tấn công hiểm hóc với pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

ĐT Việt Nam có pha đáp trả bằng cú dứt điểm từ xa của Anh Đức ở phút thứ 8 nhưng bóng đi không chính xác.

Khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, ĐT Việt Nam có phần thi đấu chệch choạc và để cho Seoul E-Land chiếm hoàn toàn sự chủ động.

Phút 30, cầu thủ mang áo số 11 có pha xử lý tinh tế trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán, rất may là Văn Lâm đã thi đấu tỉnh táo.

Đến phút 43, cuối cùng thì thủ thành của Hải Phòng cũng phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha tổ chức tấn công trung lộ tốt của Seoul E-Land, bóng được đưa sang cánh trái trước khi căng ngang cho Ahn Dong Hyuk ghi bàn thắng mở tỷ số. Hiệp 1 cũng kết thúc với lợi thể nghiêng về phía đội bóng Hàn Quốc.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo ngay lập tức có sự thay đổi khi tung Tiến Dũng vào thay cho Đức Huy, qua đó đẩy Văn Hậu đá cánh trái, Văn Đức chuyển sang đá cánh phải.

Sự thay đổi chưa phát huy được tác dụng thì khung thành của ĐT Việt Nam liên tục bị chao đảo. Phút 48, Văn Lâm có tình huống đối mặt với tiền đạo của đội bóng Hàn Quốc, thủ môn sinh năm 1992 đã lại một lần nữa thi đấu xuất sắc để cứu nguy cho ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau đó, từ tình huống tấn công trung lộ, bóng được chuyền sang trái, cầu thủ của Seoul E-Land dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ nhà.

Ngay sau khi nhận bàn thua, ĐT Việt Nam dồn lên tạo sức ép về phía khung thành của đội bóng Hàn Quốc. Phút 65, chúng ta có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số nhưng Công Phượng đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Đến phút 77, Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc cho Văn Hậu băng vào đánh đầu vọt xà ngang Seoul E-Land.

Mặc dù đã rất nỗ lực trong những phút còn lại thế nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo không thể nào tìm kiếm được bàn thắng. Chung cuộc, ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Seoul E-Land.

Sau trận đấu này, vào lúc 20g30 tối nay (29-10, giờ Việt Nam), ĐT Việt nam sẽ lên đường trở về nước chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ loại 5 người trong tổng số 30 người trong danh sách rút gọn.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-lo-qua-nhieu-co-hoi-dt-viet-nam-that-bai-trong-tran-dau-cuoi-tren-dat-han-quoc-125696.html