Bỏ mặc cảnh báo, người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi ở sông Hồng

Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người dân ở Hà Nội vẫn phớt lờ, ra một góc sông Hồng để tắm. Đáng nói, có nhiều trẻ em cũng theo ra đây để 'giải nhiệt'.

Theo người dân, cứ cuối chiều từ khoảng 4 cho đến 6,7h chiều, người dân lại đổ xô về đây tắm rất nhiều. Có người còn chạy xe nhiều cây số cũng chỉ để qua đây giải nhiệt. Dưới làn nước mát này, họ vui vẻ bơi lội mà quên mất rằng đây là khu vực nguy hiểm cấm bơi.

Theo ghi nhận, nhiều người cũng đã tự chuẩn bị áo phao, phao bơi tự chế khi đến đây. Thế nhưng 1 chiếc áo phao có thực sự đủ an toàn hay không, nhất là đối với trẻ nhỏ, khi một bãi tắm tự phát không có người cứu hộ, cũng không ai biết chính xác độ nông sâu của lòng sông.

Không ai có thể lường trước được những vùng nước xoáy, chưa kể tàu bè liên tục qua lại ngay gần đó. Chính sự chủ quan đã khiến số vụ tai nạn đuối nước mỗi năm tăng cao, nhất là đối với trẻ nhỏ. Theo thống kê, hàng năm đuối nước cướp đi sinh mạng của gần 2000 trẻ em tại Việt Nam và trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ.

Thực hiện : Phương Anh – Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-mac-canh-bao-nguoi-lon-tre-nho-van-vo-tu-boi-o-song-hong