Bỏ mạng che mặt, một phụ nữ Iran bị phạt 2 năm tù

Một người phụ nữ giấu tên đã bị kết án 24 tháng tù giam và 3 tháng quản chế vì 'khuyến khích sự suy đồi thông qua việc tháo bỏ mạng che mặt hijab trước đám đông', theo lời của công tố viên Abbas Jafari Dolatabadi tại thủ đô Tehran, Iran ngày 6/3.

Một người phụ nữ biểu tình phản đối mạng che mặt bị xô nga.

Tại Iran, người phụ nữ trên không phải là người duy nhất bị trừng phạt chỉ vì dám bỏ mạng che mặt. Kể từ cuối tháng 12/2017, hơn 30 phụ nữ Iran đã bị bắt giữ vì bỏ mạng che mặt bất chấp luật pháp. Hầu hết họ được thả nhưng một số người đang bị truy tố.

Bắt đầu từ Cách mạng Hồi giáo 1979, Luật Iran quy định, tất cả phụ nữ Iran hay người nước ngoài, là người Hồi giáo hay không theo đạo Hồi, đều phải che mặt ở nơi công cộng mọi lúc.

Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, cảnh sát đạo đức tại đất nước này đã giảm sự “nhiệt tình” của họ trong công tác siết chặt kỷ luật với phụ nữ và ngày càng có nhiều phụ nữ Iran tại Tehran và các thành phố lớn khác mang mạng che mặt mỏng hoặc để lộ mái tóc của họ.

Thậm chí, tại một số khu vực của thủ đô Tehran, phụ nữ còn được lái ô tô mà không có mạng che mặt.

Trước tình hình trên, công tố viên Dolatabadi tuyên bố, những hành vi như trên là không thể chấp nhận và ra lệnh thu giữ những chiếc xe do những người phụ nữ mà ông gọi là “làm loạn xã hội” điều khiển.

Vị công tố viên này cho hay, có thể “khoan dung” cho một số người phụ nữ mang mạng che mặt mỏng nhưng cần phải hành động bằng vũ lực để chống lại những người cố ý chống đối các quy tắc về mạng che mặt Hồi giáo. Thực tế, với những phụ nữ để lộ tóc ở Iran, họ thường bị kết án từ 2 tháng tù trở xuống và bị phạt 25 đô la.

Phụ nữ Iran có thể bị phạt tù chỉ vì bỏ mạng che mặt.

Cảnh sát đạo đức tại Iran cho biết, chiến dịch phản đối mạng che mặt được hỗ trợ bởi các mạng truyền hình vệ tinh tiếng Farsi ở nước ngoài và phụ nữ thường tham gia bỏ khăn trùm đầu vào thứ tư. Các nhà chức trách đang ráo riết chống lại những cuộc biểu tình này.

Một trong những cuộc biểu tình nổi bật nhất trong thời gian gần đây là cuộc biểu tình của cô Vida Movahed, một bà mẹ một con 31 tuổi đã tháo chiếc mạng che mặt màu trắng của mình, rồi buộc vào cây gậy trước đám đông ở thủ đô Tehran. Hình ảnh của cô đã được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Đến ngày 27/12/2017, cô đã bị bắt giữ và trở thành đề tài tin tức nóng bỏng trên khắp thế giới với biệt danh “The Girl In Enghelab Street” (Dịch: Cô gái trên phố Enghelab – Nơi cô biểu tình).

Cuối tuần trước, cô Movahed mới được trả tự do sau khi bị tạm giữ cùng con gái 20 tháng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động Iran đang yêu cầu chính phủ phải công khai điều gì đã xảy ra với cô.

Cảnh một người phụ nữ biểu tình phản đối mạng che mặt bị xô ngã:

Trà Li dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/bo-mang-che-mat-mot-phu-nu-iran-bi-phat-2-nam-tu-post39667.html