Bố mẹ bất cẩn, bé 12 ngày tuổi bị chó nhà cắn chết đau lòng ở Anh

Bé trai qua đời trong bệnh viện chỉ 12 ngày sau khi chào đời vì vết thương được cho là do chú chó Teddy của gia đình gây ra.

Abigail Ellis và bé Elon

Abigail Ellis và bé Elon

Elon Jase Ellis-Joynes mới 12 ngày tuổi khi bị con chó cưng giống Chow Chow của gia đình cắn chết vào ngày 13/9. Sự việc xảy ra tại ở Doncaster, hạt Nam Yorkshire (Anh).

Cậu bé vẫn còn sống khi người mẹ Abigail Ellis điên cuồng gọi xe cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết em bé bị thương nặng sau khi bị chó cưng gia đình tấn công.

Sĩ quan David Copley cho biết: “Vào lúc 3 giờ 4 phút chiều Chủ nhật, ngày 13/9, Abigail Ellis đã gọi đến Xe cứu thương Nam Yorkshire. Cô ấy nói con trai của cô ấy, Elon, đang thở nhưng thực sự rất kém. Bé trai bị chảy máu từ chân hoặc bụng, cô ấy cho rằng một trong những con chó đã cắn Elon. Cô ấy đang đi vệ sinh còn chồng Stephen đang ở bên ngoài với một đứa trẻ khác và chạy vào nhà khi biết chuyện xảy ra".

Tòa án Doncaster Coroner cho hay, Elon "bị chảy máu từ chân hoặc dạ dày".

Elon bị cắn chết bởi một trong những con chó cưng của gia đình.

Cảnh sát cho biết con chó nghi đã cắn bé Elon là Teddy. Nó đã được đưa khỏi nhà cô Abigail Ellis và bị nhốt trong cũi an toàn cho đến khi cảnh sát hoàn tất các bài kiểm tra.

Cha mẹ của bé Elon, Stephen Joynes và Abigail Ellis

Abigail và Stephen bị bắt vì ngộ sát do sơ suất sau vụ việc và cả hai được bảo lãnh trong khi chờ điều tra thêm.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bo-me-bat-can-be-12-ngay-tuoi-bi-cho-nha-can-chet-dau-long-o-anh-20200925155808232.html