Bố mẹ để con trai thản nhiên đi vệ sinh giữa chốn công cộng, cộng đồng mạng: 'Chó có đuôi, con người phải có ý thức'

Biết rằng trẻ con đôi khi không thể nhịn đi vệ sinh như người lớn, thế nhưng thay vì cố gắng tìm cho con một nhà vệ sinh hay đưa con vào góc khuất, cặp cha mẹ này để con 'tiểu' ngay giữa cửa một nơi công cộng khiến nhiều người bức xúc.

Có ý kiến cho rằng, trẻ em thì không nên nhịn tiểu, nếu mắc thì phải cho bé đi ngay. Thế nhưng, không thể lôi điều này ra để biện hộ cho sự bừa bãi của nhiều ông bố bà mẹ. Rất nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam bị ngạc nhiên bởi những anh thanh niên khỏe mạnh, không có dấu hiệu suy nhược, thận yếu vô tư vạch quần ra đi vệ sinh giữa đường.

Thậm chí còn có câu ví thế này :"Tây thì hôn ngoài đường, tè trong nhà còn ta thì hôn trong nhà và tè ngoài đường." Một phần nguyên do của hành vi này hẳn là vì sự bừa bãi của các phụ huynh khi cho con nhỏ đi vệ sinh tràn lan ngoài đường từ bé nên lớn lên, chúng xem việc bạ đâu "xả lũ" đấy là điều đương nhiên.

"Tiểu đường" là một căn bệnh mãn tính của nhiều thanh niên.

"Tiểu đường" là một căn bệnh mãn tính của nhiều thanh niên.

Mới đây, hình ảnh một cặp vợ chồng để con đứng đi vệ sinh ngay giữa cổng của một nơi công cộng khiến nhiều người bức xúc. Chẳng những không ngăn cản con đi vệ sin sai chỗ, cả hai còn thản nhiên đứng chờ con "xả" thẳng xuống sàn nhà sau đó ông bố cầm sẵn bịch khăn giấy chờ lau.

Hình ảnh bố mẹ để mặc cho con "xả lũ" ra giữa cửa gây tranh cãi

Ông bố hẳn đã quen thuộc với điều này nên chuẩn bị sẵn khăn giấy để lau.

Hình ảnh này đã được chia sẻ khắp các mạng xã hội với những lời chỉ trích hướng về ý thức và cách dạy con sai lầm của hai người làm cha mẹ này. Việc cổ súy cho con làm điều sai trái sau đó đi phía sau dọn dẹp vô tình sẽ làm cho con không biết việc mình làm là sai, là trái lại các quy tắc xã hội. Nhiều người cho biết, những ông bố bà mẹ thế này chính là lý do các thanh niên nước ta vô tư "tiểu đường". "Chắc Việt Nam là đất nước có số lượng người mắc bệnh "tiểu đường" cao nhất thế giới, bước ba bước là thấy một người đang "phát bệnh"." Một cư dân mạng hài hước bình luận.

Cộng đồng mạng bức xúc cho biết, rất nhiều cha mẹ Việt ủng hộ con tiểu bậy.

Có rất nhiều cách để cho đứa trẻ đi vệ sinh không phản cảm như đưa con vào một góc khuất rồi cho tiểu vào chai, hỏi nhân viên nhà vệ sinh gần nhất. Không nơi công cộng nào không có nhà vệ sinh, quan trọng là phụ huynh có muốn dắt con đi hay không mà thôi.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bo-me-de-con-trai-than-nhien-di-ve-sinh-giua-chon-cong-cong-cong-dong-mang-cho-co-duoi-con-nguoi-phai-co-y-thuc-82024.html