Bỏ nghẽn cổ chai

Giải thích giùm cho dễ hiểu coi: điểm mấu chốt khi sàn HoSE vận hành hệ thống xử lý mới là gì? Và liệu cái mới có loại trừ hoàn toàn tình trạng lệnh giao dịch bị 'đơ'?

- Điều cốt lõi của hệ thống mới là nâng mạnh năng lực xử lý lên 3-5 triệu lệnh/ngày. Băng thông đủ mạnh, mới gỡ được cục nghẹn mang tên “phân bổ lệnh” tồn tại lâu nay. Từ giờ, các công ty chứng khoán nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư, sẽ đẩy thẳng lên hệ thống. Bỏ được một khâu trung gian phân bổ, xử lý sẽ thông thoáng. Còn về kỹ thuật, hệ thống có mượt đến đâu cũng sẽ phải đến lúc nâng cấp tiếp, hoặc chuyển sang một công nghệ mới hoàn toàn.

- Chuyện này dễ làm liên tưởng đến việc giấy phép con trong hệ thống hành chính. Mỗi ông tự cho mình quyền làm khó dễ, sẽ đặt ra thủ tục để xét duyệt. Càng nhiều điểm trung gian thì càng nhiều tiêu cực và làm dòng chảy xã hội bị kẹt.

- Bản chất vận hành trong mọi thứ là tương tự, chỉ khác ở biểu hiện cụ thể. Giấy phép con án ngữ do lợi ích riêng bự hơn lợi ích chung, vì vụ lợi người ta mới cố giữ. Như cái hộ khẩu tạo ra nhiều hệ lụy, nhưng đâu có dễ dẹp. Phải đến lúc lực đẩy tiến bộ đủ mạnh, cái mắc kẹt mới bị trôi đi.

- Mọi lĩnh vực đều vậy, mong rằng đà tiến bộ sẽ dẹp bỏ được thật nhiều những chỗ nghẽn cổ chai.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bo-nghen-co-chai-743876.html