Bộ Ngoại giao chào đón các cán bộ mới được tuyển dụng

Sáng ngày 16/8, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Học viện Ngoại giao đã tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng và khai giảng Lớp tiền công vụ cho cán bộ công chức mới.

Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng và khai giảng Lớp tiền công vụ cho cán bộ công chức mới 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng và khai giảng Lớp tiền công vụ cho cán bộ công chức mới 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Ngọc An, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung, đại diện các đơn vị liên quan và 39 công chức vừa mới trúng tuyển trong đợt thi tuyển 2021-2022.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Ngọc An trao quyết định cho các cán bộ mới được tuyển dụng vào Bộ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Vững niềm tin, vượt thách thức

Phát biểu buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc chúc mừng các đồng nghiệp trẻ, những người đã “vượt qua vũ môn” để có mặt tại buổi lễ trao Quyết định tuyển dụng và khai giảng lớp Tiền công vụ. Đây sẽ là một giai đoạn với nhiều thử thách nhưng không thiếu những niềm vui, vinh quang và tự hào.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc chúc mừng các đồng nghiệp trẻ, những người đã “vượt qua vũ môn” để có mặt tại buổi lễ trao Quyết định tuyển dụng và khai giảng lớp Tiền công vụ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ấn tượng với sự tự tin của các bạn trẻ, đặc biệt các tân cán bộ ngoại giao đều thuộc thế hệ 9x, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc tin rằng, 39 cán bộ mới vào Ngành sẽ trở thành lực lượng chiến lược của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới và tiếp bước các thế hệ đi trước.

“Điều chúng tôi vui mừng nhất ngay lúc này là 39 bạn trẻ ngày hôm nay đã trở thành đồng nghiệp của chúng tôi, sẽ đồng hành cùng với các thế hệ cán bộ ngoại giao trên chặng đường phía trước, một chặng đường đầy vinh quang, tự hào nhưng cũng không thiếu những khó khăn và thách thức”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao, hiện nay, ngành Ngoại có những thuận lợi nhất định khi chính sách ngoại giao ngày càng mở rộng, Việt Nam chưa bao giờ có được uy tín, vị thế quốc tế như ngày hôm nay, các nước đều mong muốn hợp tác với Việt Nam và Việt Nam trở thành nhân tố không thể thiếu trong chính sách khu vực của các nước.

Đồng thời, nhờ sự phát triển về thế và lực của đất nước, Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài và đây cũng trở thành cơ hội để Việt Nam thu hút được các nguồn lực quốc tế, phục vụ cho phát triển. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ ngoại giao ngày càng được rèn luyện, đào tạo, phấn đấu và trưởng thành, trở thành lực lượng chủ công trên các hoạt động đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thì còn đó những khó khăn, thách thức đang chờ đợi những tân cán bộ ngoại giao. Để vượt qua được những khó khăn thách thức, Thứ trưởng cho rằng, thế hệ trẻ của ngành ngoại giao cần phải có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và không ngừng học hỏi.

Theo đó, để giúp các bạn thích ứng nhanh nhất khi bắt tay vào công việc thực tế tại đơn vị, ngay sau khi nhận quyết định tuyển dụng, các cán bộ công chức mới sẽ được tham gia lớp Tiền công vụ trong khoảng thời gian 1,5 tháng, do Vụ Tổ chức Cán bộ và Trung tâm FOSET (Học viện Ngoại giao) và các đơn vị liên quan dày công xây dựng, bao gồm rất nhiều nội dung hết sức cần thiết, thực chất và toàn diện.

Là một nhà ngoại giao đã trải qua một chặng đường dài, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đòi hỏi mỗi cán bộ cần phải nỗ lực rất lớn. “Ngày hôm nay, chúng ta phải nỗ lực vượt qua chính mình của ngày hôm qua và ngày mai, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Mỗi cán bộ phải liên tục, liên tục nỗ lực”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng mong rằng, mỗi cán bộ ngoại giao sẽ luôn giữ vững niềm tin, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc dẫn câu hát “Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình”, để nhắc nhở mỗi bạn trẻ hãy luôn giữ vững được lý tưởng và niềm tin từ chính bên trong của mỗi người và hãy làm thật tốt chuyên môn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao nhắn nhủ các tân cán bộ ngoại giao: “Hãy làm việc với một tác phong chuyên nghiệp, cùng trái tim luôn cháy ngọn lửa đam mê”. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chia sẻ với niềm vui của các cán bộ ngoại giao trẻ mới vào Ngành, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung cho rằng, ngành Ngoại giao đòi hỏi cán bộ ngoài việc “trên tinh thông thiên văn, dưới tường địa lý”, cần phải có những kỹ năng ngoại ngữ, tác phong của một nhà ngoại giao và đặc biệt phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao nhắn nhủ các tân cán bộ ngoại giao: “Hãy làm việc với một tác phong chuyên nghiệp, cùng trái tim luôn cháy ngọn lửa đam mê”. Bà Phạm Lan Dung cũng tin tưởng, sẽ có rất nhiều cán bộ nhận quyết định hôm nay trở thành những nhà ngoại giao giỏi, có những đóng góp lớn cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn

Đại diện các công chức mới vừa nhận quyết định, chị Phan Quỳnh Nga nói, được là một trong 39 tân binh có mặt tại buổi lễ hôm nay đã là một niềm tự hào lớn lao với chị và đây chắc chắn sẽ là một bước chân khởi đầu không thể quên với chị và tất cả tân binh cho hành trình vạn dặm sắp tới.

Tân cán bộ ngoại giao Phan Quỳnh Nga khẳng định,đây chắc chắn sẽ là một bước chân khởi đầu không thể quên với chị và tất cả tân binh cho hành trình vạn dặm sắp tới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chị Nga chia sẻ, đi kèm với niềm vinh dự không khỏi có những hồi hộp trước những trách nhiệm vẻ vang đang chờ đợi. Lịch sử hàng nghìn năm của ngoại giao Việt Nam từ thuở dựng nước, kháng chiến, cứu quốc đến nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước đã trải qua nhiều thời kỳ vất vả, gian lao. Thời gian tới cũng không là ngoại lệ, khi tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra nhiều yêu cầu lớn cho việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Song dù hồi hộp và lo lắng, các cán bộ mới nhận quyết định khẳng định sẽ luôn vững tin khi sắp sửa bước vào một hành trình đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội quý báu.

Thay mặt cho các cán bộ mới được tuyển dụng, chị Phan Quỳnh Nga hứa sẽ nỗ lực hết mình trên chặng đường sắp tới. Những lời nhắn nhủ của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trong cuộc đối thoại với đội ngũ thanh niên ngoại giao đầu năm nay sẽ là kim chỉ nam quan trọng cho các cán bộ ngoại giao mới vào Ngành trong quá trình “thành nhân trước khi thành công”: Đó là không ngừng tôi luyện, rèn giũa bản lĩnh; trau dồi, bồi dưỡng kiến thức; xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển bản thân để luôn giữ được động lực phấn đấu; chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu bằng sự chân thành để tạo ra kết nối giữa người với người; và luôn tìm kiếm giải pháp tối ưu cho công việc của mình để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đại diện cho các cán bộ mới vào Ngành bày tỏ quyết tâm phấn đấu để trở thành một con người tốt, “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, và từ đó, trở thành một cán bộ ngoại giao tốt, thấm đượm bản lĩnh và trí tuệ, khí phách và cốt cách của dân tộc Việt Nam.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-chao-don-cac-can-bo-moi-duoc-tuyen-dung-194613.html