Bộ Ngoại giao Đức hỗ trợ Huế trùng tu di tích

Sáng 29/9, tại di tích Đại nội Huế (thành phố Huế) diễn ra lễ khởi công Dự án bảo tồn và phục hồi cổng, bình phong, non bộ thuộc điện Phụng Tiên, kết hợp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, do Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức phối hợp tổ chức.

Trải qua thời gian, chiến tranh lửa đạn, điện Phụng Tiên đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn

Trải qua thời gian, chiến tranh lửa đạn, điện Phụng Tiên đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn

Dự án trùng tu di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế này có tổng vốn đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng (tương đương trên 143,3 nghìn euro), do Bộ Ngoại giao Đức tài trợ, cùng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Công trình bảo tồn, trùng tu dự kiến kéo dài trong vòng 1 năm, hoàn thành vào tháng 10/2018. Tham gia trùng tu công trình di tích Huế lần này, bên cạnh những thợ thủ công của Cty Tu bổ Di tích Trung ương tại Huế, còn có chuyên gia bảo tồn tay nghề cao và giàu kinh nghiệm đến từ Đức là bà Andrea Teufel.

Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, điện Phụng Tiên là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, xây dựng dưới thời vua Minh Mạng (năm thứ 10, 1829). Điện gồm 5 công trình chính, gồm chính điện, Đông Tây phối điện, Tả Hữu Tòng viện, cùng nhiều công trình phối thuộc mang phong cách cổ điển như hệ thống cổng, cửa, bình phong, bể cạn, non bộ…. Đây là nơi thờ các vua và hậu của triều Nguyễn, cũng là nơi mà nữ giới được tham dự các tế lễ và chăm sóc hương khói hàng ngày. Ban đầu, ngôi điện tọa ở bắc Thái Miếu, đến năm 1831 dời về vị trí hiện nay. Ngôi điện là nơi thờ của gia đình hoàng gia, nên đến ngày húy nhật lễ kỵ giỗ tổ chức tại đây để con cháu tề tựu về lễ bái như ngoài dân gian.

Sau thời gian dài được gìn giữ, tu bổ nhiều lần qua các thời kỳ lịch sử hơn 180 năm, đến tháng 2/1947, điện Phụng Tiên bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng và một ít công trình phụ trợ như bình phong, cổng, bể cạn, non bộ… Sự hủy hoại này làm mất đi giá trị thẩm mỹ vốn có của ngôi điện.

Những công trình, kết cấu kiến trúc còn sót lại tại Phụng Tiên điện mang tính nguyên gốc, độc đáo

Dự án bảo tồn thể hiện mối quan hệ ngoại giao hợp tác, hữu nghị, hỗ trợ bảo tồn di sản giữa Đức và Việt Nam

Dự án bảo tồn và phục hồi một phần di tích điện Phụng Tiên lần này nhằm góp phần tôn tạo cảnh quan sân vườn, công trình kiến trúc và đẩy lùi không gian hoang phế trong Quần thể Di tích Cố đô Huế, hướng đến bảo tồn và phục hồi tổng thể điện Phụng Tiên thời gian tới. Dự án bảo tồn còn thể hiện mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, hỗ trợ bảo tồn di sản giữa Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam và tỉnh TT-Huế.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-ngoai-giao-duc-ho-tro-hue-trung-tu-di-tich-1192738.tpo