Bộ Ngoại giao ký sổ tang chia buồn Quốc vương thứ 7 của Malaysia qua đời

Sáng 24/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam ký sổ tang, chia buồn việc Quốc vương thứ 7 của Malaysia, Ngài Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah vừa qua đời.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng ký sổ tang, chia buồn việc Quốc vương thứ 7 của Malaysia, Ngài Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah vừa qua đời. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ghi sổ tang mở tại Đại sứ quán, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã viết: “Vô cùng thương tiếc Quốc vương thứ 7 của Malaysia, Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah.

Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát to lớn với Hoàng gia và nhân dân Malaysia trong thời khắc đau thương này”.

Trước đó, được tin Quốc vương thứ 7 của Malaysia, Ngài Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah qua đời, ngày 24/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Theo channelnewsasia, Quốc vương Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, 88 tuổi, lên ngôi vua Pahang vào ngày 7/5/1974. Ông cũng là vị vua thứ bảy của Malaysia từ 1979 đến 1984.

Quốc vương rất đam mê bóng đá, từng là chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia từ năm 1984 đến 2014. Ông cũng là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá châu Á từ năm 1994 đến 2002.

Vào ngày 15/1/2019, ông thoái vị, mở đường cho người sau được bầu làm vua của Malaysia. Quốc vương Abdullah lên ngôi vua với tư cách là vua của Malaysia vào ngày 31/1 với nhiệm kỳ năm năm.

Quốc vương Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah đã bị ốm một thời gian và qua đời tại Viện Tim mạch Quốc gia ở Kuala Lumpur lúc 8h50 ngày 22/5.

Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-ky-so-tang-chia-buon-quoc-vuong-thu-7-cua-malaysia-qua-doi-94740.html