Bộ Ngoại giao lên tiếng về hai giáo viên Tiếng anh người Nam Phi mất tích tại Việt Nam

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng ngày 22/8 đã trả lời báo giới về vấn đề này.

Tại cuộc Họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao ngày 22/8, báo giới đã đề nghị Người phát ngôn cung cấp thông tin về hai giáo viên Tiếng anh người Nam Phi là John Bothma và Mushfiq Daniels được cho là đã mất tích khi thăm thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua. Và đặc biệt là có thông tin cho rằng hai người này đã bị bắt cóc và mổ lấy nội tạng.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, liên quan đến thông tin về hai người Nam Phi được cho là mất tích tại Việt Nam thì về phía Việt Nam, Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã trao đổi với phía Nam Phi và gia đình để tìm hiểu thông tin.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang rất tích cực xác minh thông tin và tìm kiếm hai công dân Nam Phi nói trên, Người phát ngôn cho biết thêm.

Về John Bothma, trước đó đã có thông tin rằng anh này là nạn nhân trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hà Giang. Tuy nhiên, tờ The Citizen (trụ sở Gauteng, Nam Phi) ngày 2/6 khẳng định rằng đó không phải John Bothma mà là người khác.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-ngoai-giao-len-tieng-ve-hai-giao-vien-tieng-anh-nguoi-nam-phi-mat-tich-tai-viet-nam-20190822165938562.htm