Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên tiếp tục đối thoại phi hạt nhân

Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định lập trường đề nghị Triều Tiên kiềm chế khiêu khích, tuân thủ nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an, tiếp tục tham gia đàm phán một cách thực chất.

Bộ ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán phi hạt nhân. (Nguồn: google)

Bộ ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán phi hạt nhân. (Nguồn: google)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 11/10 dẫn nguồn Đài châu Á tự do (RFA) cùng ngày cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tiếp tục tham gia đối thoại phi hạt nhân hóa.

Theo RFA, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định lập trường đề nghị Triều Tiên kiềm chế khiêu khích, tuân thủ nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an, tiếp tục tham gia đàm phán một cách thực chất, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa cũng như đảm bảo ổn định và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Đây là phản hồi của Bộ Ngoại giao Mỹ trước đề nghị bình luận về phát biểu của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 10/10 chỉ trích tuyên bố chung của 6 nước châu Âu lên án vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Bình Nhưỡng vào ngày 2/10 vừa qua.

[Mỹ, Triều Tiên sẽ tổ chức đàm phán hạt nhân sơ bộ tại Thụy Điển]

Trước đó, hôm 8/10, Đại sứ 6 nước châu Âu tại Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Ba Lan và Estonia đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngay sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an liên quan đến động thái khiêu khích tên lửa SLBM của Bình Nhưỡng.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 10/10 gọi tuyên bố chung của 6 nước châu Âu là một động thái “khiêu khích vô cùng nghiêm trọng," đồng thời để ngỏ khả năng có thể tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-ngoai-giao-my-keu-goi-trieu-tien-tiep-tuc-doi-thoai-phi-hat-nhan/600109.vnp