Bộ ngoại giao Mỹ phủ nhận thông tin về kế hoạch giới hạn visa H-B1

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phủ nhận thông tin về kế hoạch giới hạn visa đối với Ấn Độ.

Reuters đã đưa tin vào hôm thứ Tư rằng đã nói với Ấn Độ rằng họ đang xem xét vịec hạn chế các chương trình thị thực H-1B cho một số quốc gia. Chương trình H-B1 cấp visa Hoa Kỳ cho người lao động nước ngoài có tay nghề cao. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phủ nhận thông tin trên và nói rằng chính phủ không có kế hoạch giới hạn visa đối với Ấn Độ. “Hoa Kỳ đang tổ chức đánh giá rộng rãi các chương trình thị thực lao động, trong đó có bao gồm H-1B nhưng không hề nhắm mục tiêu vào một quốc gia nào cụ thể.”

Người phát ngôn của Bộ cũng nói thêm rằng vấn đề này hoàn toàn tách biệt với các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Mỹ và Ân Độ về tầm quan trọng của việc đảm bảo luồng dữ liệu tự do xuyên biên giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo dự kiến sẽ đến New Dehli vào tuần tới để tham dự hội đàm xung quanh các vấn đề liên quan đến bất đồng thương mại giữa hai nước.

Không có giới hạn cụ thể nào theo quốc gia đối với 85.000 visa lao động H-1B mà Hoa Kỳ phát hành hàng năm, với ước tính 70% trong số đó là dành cho người Ấn Độ.

Theo Reuters.

Diệu Hằng

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/bo-ngoai-giao-my-phu-nhan-thong-tin-ve-ke-hoach-gioi-han-visa-h-b1-24130.htm