Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân về việc ra nước ngoài

Công dân Nga nhận được cảnh báo cần cẩn trọng khi lên kế hoạch cho các chuyến đi ra nước ngoài, nhưng lý do đưa ra không phải liên quan đến khủng bố.

Du khách Nga trên bãi biển ở Phuket, Thái Lan, ngày 8/3/2022. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/3 khuyến cáo công dân Nga "cần cân nhắc cẩn thận rủi ro khi chuẩn bị ra nước ngoài và lưu trú ở một số quốc gia nhất định".

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, công dân Nga có thể bị "tạm giam hoặc bắt giữ" theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan đặc biệt của Mỹ. Đồng thời, cơ quan ngoại giao Nga lưu ý, Mỹ có thỏa thuận dẫn độ với hơn 100 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel - các điểm du lịch nổi tiếng mà người Nga thường đến.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Bộ cũng nhận được khiếu nại từ du khách Nga về một số biện pháp hạn chế nhất định của Liên minh châu Âu với việc mang đồ đạc cá nhân của họ vào quốc gia mà họ tới và việc bị hạn chế di chuyển vào khối này bằng ô tô có biển số Nga. Các biện pháp hạn chế này xuất phát từ lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Moscow từ lâu đã cảnh báo công dân Nga rằng họ có thể bị dẫn độ từ một số quốc gia về Mỹ. Đã có hơn 10 trường hợp nước ngoài dẫn độ người Nga về Mỹ trong những năm gần đây, trong đó nổi bật là trường hợp của doanh nhân Viktor Bout và phi công Konstantin Yaroshenko.

Doanh nhân Bout bị bắt trong một chiến dịch truy quét của Mỹ ở Thái Lan năm 2008 và bị dẫn độ sang Mỹ 2 năm sau đó. Doanh nhân Nga bị tòa án Mỹ kết án về tội buôn bán vũ khí và bị kết án 25 năm tù. Ông Bout luôn phủ nhận cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân của vấn đề địa chính trị. Năm 2022, doanh nhân này được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa 2 nước.

Năm 2011, phi công Nga Yaroshenko bị bắt giữ tại Liberia và sau đó bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc buôn lậu ma túy. Phi công Nga bác bỏ cáo buộc nhưng vẫn bị kết án năm 2012. Sau khi thi hành án tù 11 năm ở Mỹ, Yaroshenko được trả tự do trong vụ trao đổi tù nhân giữa 2 nước.

Tâm Hoa - RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bo-ngoai-giao-nga-canh-bao-cong-dan-ve-viec-ra-nuoc-ngoai-206103.html