Bộ ngoại giao Nga khuyến nghị Tổng lãnh sự Ukraine tại St.Petersburg rời khỏi nước này

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố về việc không mong muốn Tổng lãnh sự Nga tại St. Petersburg ở lại lãnh thổ Liên bang Nga và khuyến nghị rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ, kể từ ngày 19/4.

Ngày 17/4, Đại biện lâm thời Ukraine tại Liên bang Nga Vasily Pokotilo đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Tổng lãnh sự Ukraine tại St. Petersburg, người đã bị bắt giữ 1 ngày trước đó.

 Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Tass)

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Tass)

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng những hoạt động này không phù hợp với tư cách của một Tổng lãnh sự và gây phương hại đến lợi ích an ninh của Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố về việc không mong muốn Tổng lãnh sự Nga tại St. Petersburg ở lại lãnh thổ Liên bang Nga và khuyến nghị rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ, kể từ ngày 19/4.

Trước đó, ngày 16/4, Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) đã bắt Tổng lãnh sự Ukraine tại St. Petersburg Alexander Sosonyuk vì ông này bị bắt quả tang đang nhận các thông tin mật từ một công dân Nga chưa xác định danh tính liên quan tới cơ sở dữ liệu của cơ quan hành pháp Nga và FSB. Cơ quan này cho biết áp dụng các biện pháp với nhà ngoại giao Ukraine theo luật pháp quốc tế./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-nga-khuyen-nghi-tong-lanh-su-ukraine-tai-stpetersburg-roi-khoi-nuoc-nay-851114.vov