Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây nói dối về khủng hoảng lương thực

Nga khẳng định phương Tây phát tán thông tin sai sự thật về nguyên nhân khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nước này cho rằng nguyên nhân thực sự là lệnh trừng phạt của phương Tây.

“Đó là một lời nói dối, những cáo buộc như vậy hoàn toàn là lời dối trá”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22/6 nói với phóng viên tại Moscow, theo Reuters.

Bà Zakharova cho biết bà cảm thấy sững sờ khi phương Tây liên tục cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng lương thực toàn cầu.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Người phát ngôn Zakharova khẳng định các lệnh trừng phạt phương Tây đã đẩy thị trường nông nghiệp mấp mé tới bờ vực thảm họa, làm gián đoạn hệ thống thanh toán, vận chuyển và bảo hiểm, từ đó ngăn chặn nhiều sản phẩm xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga.

“Thật phi lý khi Liên minh châu Âu (EU) cho rằng an ninh lương thực toàn cầu đang bị đe dọa nhưng đồng thời cũng chính họ đang ngăn chặn tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới chính quốc gia họ, ngay trên lục địa của họ”, bà Zakharova nói.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine cùng các lệnh trừng phạt phương Tây nhắm vào Moscow đã đẩy giá ngũ cốc, dầu ăn, phân bón và năng lượng tăng vọt, gây thiệt hại cho tăng trưởng toàn cầu.

Mỹ và các nước EU cáo buộc Nga gây ra khủng hoảng lương thực vì hành động ngăn chặn ngũ cốc xuất khẩu ra khỏi Ukraine, nước đóng góp khoảng 1/10 vào xuất khẩu lúa mì toàn cầu.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 9/6 cảnh báo hàng triệu người có thể chết đói vì Nga phong tỏa cảng biển Đen của Ukraine.

Ukraine và Nga là hai trong số các nước sản xuất nông sản quan trọng nhất trên thế giới. Nga là bên xuất khẩu lúa mì lớn nhất sau EU, trong khi Ukraine xuất khẩu hạt hoa hướng dương lớn nhất thế giới.

Cả hai nước này đều đóng vai trò quan trọng trong thị trường đại mạch, ngô, và cải dầu. Nga cũng là một trong những nhà xuất khẩu phân bón hàng đầu thế giới.

Video pháo binh Nga hủy diệt lựu pháo M777 của Mỹ Bộ Quốc phòng Nga tung video cho thấy các đòn pháo kích chính xác của quân đội nước này đã phá hủy 2 trung đội Ukraine được trang bị lựu pháo M777 do Mỹ và châu Âu viện trợ.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-ngoai-giao-nga-phuong-tay-noi-doi-ve-khung-hoang-luong-thuc-post1328902.html