Bộ Ngoại giao phối hợp với Bình Định triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 24/4, TP Quy Nhơn, Bình Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương.

Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và một số hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Về phía Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, một số đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Ngoại giao.

Bình Định mong muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, trước tình hình trong nước, trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của nhân dân nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Bình Định năm 2022 đã đạt một số kết quả nổi bật.

Đặc biệt công tác hội nhập quốc tế của địa phương nói chung, công tác ngoại giao nói riêng luôn được tỉnh coi trọng, đẩy mạnh nhằm phát huy vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của Bình Định trong thời gian qua.

Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Bình Định tăng 8,57%; cao hơn mức tăng GDP cả nước 0,55%; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1.550 triệu USD, tăng 9,3%. Toàn tỉnh hiện có 87 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 1,11 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh những tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Bình Định. Quý 1/2023, xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt 360 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu là thủy sản, ngành gỗ, may mặc…

Về công tác quản lý tàu cá ngư dân đánh bắt xa bờ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, toàn tỉnh hiện có 3.263 tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động ở vùng khơi và 100% tàu cá này đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định; các cơ quan chức năng đã tổ chức trực hệ thống Trạm bờ 24/24 để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý các tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển; không duy trì hoạt động, hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển.

Các hoạt động đối ngoại khác như: công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác biên giới lãnh thổ và quản lý tàu thuyền ngư dân, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai đồng bộ.

Chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bình Định phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8,5% trở lên. Đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước…

Trong thời gian tới, tỉnh ưu tiên các nguồn lực để phát triển năm trụ cột tăng trưởng, gồm: Công nghiệp; du lịch; dịch vụ cảng và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không; phát triển nông, lâm nghiệp-thủy sản dựa trên công nghệ cao; phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng chia sẻ về những khó khăn của địa phương, trong đó tỉnh còn chậm trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài chưa nhiều. Đến nay tỉnh chưa có các dự án động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao trong công tác phối hợp xúc tiến đầu tư và thu hút các đối tác tiềm năng triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Bình Định mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao trong công tác phối hợp xúc tiến đầu tư và thu hút các đối tác tiềm năng triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giúp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các dự án và chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh tại các hội nghị, hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức ở trong và ngoài nước.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bình Ðịnh từng là cố đô của Vương quốc Champa với thành Ðồ Bàn và hệ thống các tháp Chàm; nơi phát tích của anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung; là quê hương và nơi nuôi dưỡng tài năng của các danh nhân như: Ðào Tấn, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,… Bình Ðịnh cũng có bờ biển dài với nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp và danh lam thắng cảnh đẹp, mong muốn Bộ hỗ trợ trong thu hút các nguồn lực đầu tư về phát triển hạ tầng du lịch cũng như thu hút du khách quốc tế đến với địa phương.

Cùng với đó là tạo điều kiện cho phép Lãnh đạo tỉnh được tháp tùng cùng với các đoàn công tác của Trung ương tham dự các hội nghị, hội thảo hoặc các buổi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đối tác nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại của địa phương...

Bộ Ngoại giao đồng hành cùng Bình Định

Cũng tại Hội nghị, đại diện các hiệp hội: gỗ, thủy sản, may mặc, hãng hàng không Bambo, Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định… đã phát biểu, nêu các kiến nghị cụ thể trong xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, tháo gỡ thẻ vàng IUU cho xuất khẩu thủy sản vào EU…

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phát biểu trao đổi các biện pháp nhằm phối hợp với các tỉnh, các đơn vị trong tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp về thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác… qua đó hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao tiếp tục đồng hành cùng Bình Định trong thu hút các nguồn lực về phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các thành tựu kinh tế - xã hội mà Bình Định đã đạt được, đặc biệt là những bước phát triển vững chắc trong phát triển kinh tế; công tác đối ngoại, được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định rõ vị trí, vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Đặc biệt, ngành Ngoại giao tiên phong huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước, trong đó có tiên phong mở đường, đồng hành, phục vụ lợi ích của người dân, địa phương và doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

Đối với địa phương, ngoài xác định xây dựng nền kinh tế tự chủ, cần tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài về phát triển kinh tế xã hội là quan trọng, nhiều thời điểm sẽ mang tính đột phá. Vì vậy, Bộ Ngoại giao sẽ đồng hành cùng Bình Định trong công tác đối ngoại địa phương và thu hút các nguồn lực về phát triển địa phương.

Đồng tình với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Bình Định trong hoạt động xúc tiến quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh thông qua hai hình thức. Một là thông qua các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; hai là thông qua hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại 94 địa bàn trên khắp thế giới.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Cục Ngoại vụ và các đơn vị liên quan làm việc với các Sứ quán, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở các thị trường trọng điểm mà tỉnh yêu cầu như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Australia, Hoa Kỳ và Canada…; với khu vực Trung Đông châu Phi là các nước vùng Vịnh, trong đó có các quỹ đầu tư hợp tác… Bộ trưởng đề nghị hoạt động xúc tiến quảng bá tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao… với tham vọng đưa Bình Định trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở mong muốn thu hút các nguồn lực về phát triển du lịch của Bình Định, Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh quan tâm phát triển du lịch tàu biển và thu hút mạnh hơn nữa các nhà đầu tư vào hạ tầng du lịch, tổ chức các hội nghị quốc tế, đưa phóng viên nước ngoài đến Bình Định để quảng bá cho tỉnh tốt hơn...

Bộ trưởng ủng hộ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn giao Cục Ngoại vụ rà soát các ý kiến của tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ và cơ quan đại diện tiếp tục hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; kết nối thu hút đầu tư, mở rộng thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, các di sản của tỉnh…; giới thiệu quảng bá các tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư; kết hợp trong công tác nâng cao nguồn nhân lực cho đối ngoại địa phương.

Bộ trưởng kỳ vọng, thông qua buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những thông tin hữu ích, các ý tưởng hợp tác cụ thể, thiết thực, đáp ứng mong muốn của cả hai bên, mở ra thời kỳ hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa Bộ Ngoại giao và Bình Định.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quà lưu niệm cho đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-phoi-hop-voi-binh-dinh-trien-khai-cong-tac-doi-ngoai-va-ngoai-giao-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-224693.html