Bộ Ngoại giao thông tin vụ 13 thuyền viên Trung Quốc tử vong nghi do ngộ độc

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin vụ 13 thuyền viên tàu Trung Quốc tử vong, nghi ngộ độc thực phẩm hồi cuối tháng 9.

Chiều 20/10, trả lời câu hỏi phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin vụ việc 21 thuyền viên trên tàu hàng Trung Quốc bị nạn ở khu vực gần Côn Đảo hồi cuối tháng 9. Thời điểm đó, cơ quan chức năng phát hiện 12 người tử vong, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Người phát ngôn chia buồn với người thân của người gặp nạn. Bà cho biết thêm, sau khi giải cứu các thuyền viên, đã có thêm một người tử vong.

Tàu SAR 272 của Việt Nam tham gia tham gia cứu nạn tàu hàng Wu Zhou 8 hôm 30/9. (Ảnh: Nhân Dân).

Tàu SAR 272 của Việt Nam tham gia tham gia cứu nạn tàu hàng Wu Zhou 8 hôm 30/9. (Ảnh: Nhân Dân).

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các cơ quan địa phương và khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, đưa các thuyền viên có tình trạng nguy kịch đến trung tâm quân y huyện Côn Đảo. Đồng thời, tỉnh cũng kết nối với các cơ quan y tế tỉnh Hải Nam Trung Quốc để tiến hành hội chẩn từ xa.

"Hiện tại, sức khỏe của 8 thuyền viên đã ổn định và được ra viện", Người phát ngôn nói.

Bộ Ngoại giao cũng tiến hành tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước, các cơ quan đại diện bộ Ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan của nước bạn để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lí các vấn đề liên quan cũng như giải quyết vấn đề hậu sự cho các thuyền viên đã tử vong theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo TTXVN ngày 30/9, tàu hàng Wu Zhou 8 (quốc tịch Trung Quốc, trọng tải 76.005 tấn, chiều dài 225m, rộng 32m), chở 21 thuyền viên (toàn bộ quốc tịch Trung Quốc). Tàu trên đường hành trình chở 50.000 tấn khoai, sắn lát từ cảng Kohsichang (Thái Lan) đến cảng Liên Vân (Trung Quốc). Khi đến vị trí có tọa độ 08 độ 14 phút Vĩ độ Bắc; 107 độ 35 phút Kinh độ Đông (cách phía Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 129 hải lý, cách Đông Đông Nam Côn Đảo 62 hải lý), các thuyền viên trên tàu có dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm (trong đó thuyền trưởng sức khỏe nguy kịch). Tàu đã neo và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu Đài thông tin duyên hải TP.HCM kết nối tư vấn y tế và đề xuất ngay phương án đưa trực thăng cùng bác sỹ ra cấp cứu người bị nạn.

Đến ngày 2/10, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (đóng tại thành phố Vũng Tàu) chở 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 về cầu cảng của Trung tâm, bàn giao cho các cơ quan chức năng Việt Nam và nước bạn Trung Quốc.

Phương Anh - Hoàng Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-vu-13-thuyen-vien-trung-quoc-tu-vong-nghi-do-ngo-doc-ar708497.html