Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định ngày 9/5

Theo đó, Việt Nam mong muốn các bên thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực và trên toàn thế giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Triều Tiên vừa tiến hành phóng vật thể bay không xác định chiều ngày 9/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, mong muốn các bên thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực cũng như trên toàn thế giới”.

Chỉ trong thời gian ngắn sau Thượng đỉnh Nga - Triều, Bình Nhưỡng đã tiến hành liên tiếp một vụ thử tên lửa và một vụ phóng vật thể bay không xác định. (Nguồn: Getty)

Trước đó, Người Phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) Kim Joon-rak cho biết: “Triều Tiên đã phóng loạt đầu đạn không xác định về phía Đông từ Sino-ri ở tỉnh phía Bắc Pyongan vào 16h30 (14h30 giờ Hà Nội) hôm nay, (9/5)”.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-viet-nam-len-tieng-ve-viec-trieu-tien-phong-vat-the-bay-khong-xac-dinh-ngay-95-93867.html