Bố ngủ say, con gái 2 tuổi chết đuối

(Zing) - Đang ngủ cùng với bố, Trang thức dậy ra ao phía trước nghịch nước nên bị trượt chân chết đuối.

Nơi bé Trang bị rơi xuống, tử vong. Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/10, ở nhà anh Trần Văn Hoàn, trú tại Xóm Bắc, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả gia đình đi vắng, chỉ có em Trần Quỳnh Trang, 2 tuổi, ở nhà, ngủ trưa cùng với bố là anh Hoàn. Bố ngủ say, Trang thức giấc, nhoài ra khỏi giường ra ao trước nhà nghịch nước và đã bị trượt chân chết đuối. Ngủ dậy không thấy con đâu, anh Hoàn đi tìm khắp thôn nhưng vẫn không thấy. Đến 14h cùng ngày, gia đình thấy xác em Trang nổi trên mặt ao. Trước đây, gia đình anh Hoàn ở trong làng, mới đây chuyển nhà ra cánh đồng ở Xóm Bắc, xã Đông Văn, đào ao nuôi cá, chăn vịt và trồng cây. Do ao không có rào chắn cẩn thận nên em Trang bị chết đuối. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra tình trạng trẻ em chết đuối ở ao, sông, biển, gần đây nhất là ngày 13/8 hai em Phạm Hồng Hiếu, 11 tuổi và Hoàng Tuấn Anh, 10 tuổi, trú ở thôn Thắng Hùng, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, rủ nhau ra vùng triều bãi ngang tắm. Do sụt phải hố sâu, thủy chiều lại lên nhanh nên 2 em đã bị nước biển cuốn trôi.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/bo-ngu-say-con-gai-2-tuoi-chet-duoi/a67302.html