Bổ nhiệm 4 trưởng phòng thuộc Công an TP Đà Nẵng

Ngày 10-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm về việc bổ nhiệm chức vụ các trưởng phòng nghiệp vụ thuộc CATP Đà Nẵng. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm ngày 8-5 đã ký các Quyết định bổ nhiệm 4 Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc CATP Đà Nẵng.

Ngày 10-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm về việc bổ nhiệm chức vụ các trưởng phòng nghiệp vụ thuộc CATP Đà Nẵng. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm ngày 8-5 đã ký các Quyết định bổ nhiệm 4 Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc CATP Đà Nẵng.

Lãnh đạo CATP chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ.

Lãnh đạo CATP chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ.

Cụ thể, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Bảy, sinh năm 1966, quê quán Đại Thạnh, Đại Lộc (Quảng Nam), Phó trưởng Phòng An ninh, giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh; bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Ngô Văn Công, sinh năm 1979, quê quán Hòa Liên, Hòa Vang (Đà Nẵng), Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ký Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, sinh năm 1966, quê quán Điện Hồng, Điện Bàn (Quảng Nam), Phó Trưởng Công an Quận Cẩm Lệ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng An ninh kinh tế; điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Nam Hải, sinh năm 1966, quê quán Thọ Quang, Sơn Trà (Đà Nẵng), Phó trưởng Công an Quận Thanh Khê đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Phát biểu tại buổi công bố bổ nhiệm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm tại 4 phòng nghiệp vụ chủ công của CATP. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm khẩn trương tiếp cận công việc trên cương vị mới, tiếp tục rèn luyện, nêu gương, cùng với tập thể lãnh đạo phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, Thượng tá Nguyễn Nho Chinh bày tỏ quyết tâm nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới, đoàn kết với lãnh đạo, CBCS để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_206083_bo-nhiem-4-truong-phong-thuoc-cong-an-tp-da-nang.aspx