Bổ nhiệm Chánh án Tòa án Quân sự quân khu 7

Ngày 11/1, tại TAQS) quân khu 7, TAQS Trung ương đã tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAQS quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương đến dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Cùng dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy quân khu 7; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm chính trị quân khu 7.

Theo đó, Chánh án TANDTC quyết định bổ nhiệm Trung tá Trần Giang Nam, sinh năm 1973, Thẩm phán trung cấp, Chánh án TAQS khu vực 2, quân khu 7 giữ chức vụ Chánh án TAQS quân khu 7 kể từ ngày 15/1/2019, thay cho Đại tá Cao Sơn Hà nghỉ hưu theo chế độ. Thời gian giữ chức vụ Chánh án của ông Nam là 5 năm.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương trao quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh cho biết, Trung tá Trần Giang Nam đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và dù ở cương vị nào đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện phẩm chất, năng lực, tố chất trong lãnh đạo, quản lý điều hành công tác xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền và vừa được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu Thẩm phán giỏi.

Đồng chí Trần Giang Nam là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nên được lãnh đạo TAQS quân khu 7, TAQSTW và TANDTC tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAQS quân khu 7.

Đây là vinh dự lớn lao, cũng vừa là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng, nhà nước và quân đội. Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh đề nghị đồng chí Trần Giang Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng TAQS hai cấp quân khu 7 thành một khối đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu cho quân khu 7, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn. Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, để xây dựng bộ máy TAQS hai cấp quân khu 7 ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với Đại tá Cao Sơn Hà, nguyên Chánh án TAQS quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh chia sẻ, trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị người đứng đầu TAQS hai cấp quân khu 7, đồng chí luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng bộ máy TAQS hai cấp quân khu 7 thành khối đoàn kết, thống nhất. Các TAQS thuộc quân khu 7 liên tục nhiều năm liền là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của hệ thống TAQS. Thay mặt ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, TAQSTW cảm ơn sâu sắc những cống hiến của Đại tá Cao Sơn Hà cho các TAQS quân khu 7 nói riêng và hệ thống TAQSTW nói chung.

Lãnh đạo TAQS Trung ương và Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm với TAQS Quân khu 7

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chánh án Trần Giang Nam đã cám ơn sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo TAQSTW đã tin tưởng giao trọng trách. Chánh án Trần Giang Nam cam kết xây dựng TAQS trong sạch và liêm chính; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh để nhân danh Nhà nước đưa ra các phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng.

Cũng tại buổi lễ này, Đảng ủy Cục Chính trị quân khu 7 đã trao quyết định chuẩn y Trung tá Trần Giang Nam, Ủy viên Đảng ủy, Chánh án TAQS quân khu 7 giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy TAQS quân khu 7 và quyết định chỉ định Chánh án TAQS quân khu 7 Trần Giang Nam tham gia Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TAQS quân khu nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang Trung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/bo-nhiem-chanh-an-toa-an-quan-su-quan-khu-7-283480.html