Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Sáng 2/8/2018, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Vinataba đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty.

Tại Quyết định số 1379-QĐ/ĐUK ngày 2/8/2018, Đảng ủy Khối DNTW đã chuẩn y đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/9/2018, thay ông Vũ Văn Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 2689/QĐ-BCT ngày 30/7/2018, ông Hồ Lê Nghĩa, thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kể từ ngày ngày 1/9/2018.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) chúc mừng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và bày tỏ sự vui mừng với việc đồng chí Hồ Lê Nghĩa sắp tới đây sẽ là người đứng đầu trẻ nhất trong đội ngũ lãnh đạo 33 tập đoàn Tổng công ty trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới đây, đồng chí Hồ Lê Nghĩa với vai trò người đứng đầu cấp ủy sẽ phát huy những thành tích, kết quả của thế hệ trước, phát huy trí tuệ, sức trẻ, tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Vinataba trong sạch vững mạnh, về đích sớm các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra (2015-2020). Đồng chí cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự, sự chuyển giao tốt đẹp thế hệ lãnh đạo, coi đây là thành tựu chung của toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã chúc mừng đồng chí Hồ Lê Nghĩa được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty từ 1/9/2018. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh thêm đồng chí Hồ Lê Nghĩa là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao về quản lý kinh tế và đã có thời gian 7 năm làm công tác lãnh đạo điều hành. Trong quá trình công tác, đồng chí Hồ Lê Nghĩa được đánh giá là cán bộ có tầm nhìn, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được Lãnh đạo Tổng công ty và các cán bộ chủ chốt trong Tổng công ty thể hiện sự tín nhiệm, đánh giá rất cao. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng đồng chí Hồ Lê Nghĩa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Lê Nghĩa bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và niềm vinh dự lớn lao trước sự tin tưởng, sự công nhận và ghi nhận của Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Tổng công ty. Nhận thức rất rõ lịch sử phát triển của Tổng công ty cũng như vai trò của Tổng Công ty đối với đất nước, đồng chí Hồ Lê Nghĩa hứa sẽ tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí cũng nhận thức sâu sắc với vai trò sắp tới là người đứng đầu, để phát huy truyền thống tốt đẹp và sức mạnh khối đại đoàn kết của hơn 11 ngàn cán bộ công nhân viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ là một trách nhiệm rất lớn vì vậy đồng chí mong được tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Công Thương để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trước đó, Vinataba đã tổ chức các cuộc họp thống nhất tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, quy trình để giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Vinataba và đã thống nhất giới thiệu ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, thay cho ông Vũ Văn Cường nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Vũ Văn Cường đã giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinataba từ tháng 3/2013 đến nay.

Năm 2017, doanh thu của Vinataba đạt 25.654 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.007 tỷ đồng, vượt 39,1% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 10.900 tỷ đồng, vượt 25,2% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Hồ Lê Nghĩa sinh ngày 9/12/1979, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông là tiến sỹ kinh tế (chuyên ngành kinh tế công nghiệp, Đại học kinh tế quốc dân HN), trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Hồ Lê Nghĩa đã tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Trung tâm Pháp- Việt Đào tạo về quản lý, Đại học Kinh tế quốc dân HN).

Ông Hồ Lê Nghĩa được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam từ ngày 30/12/2014. Ngoài ra, ông Hồ Lê Nghĩa còn kiêm nhiệm các công tác: Trưởng Ban Kiểm soát Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Liên doanh BAT- Vinataba, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh.

CTĐT

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/bo-nhiem-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-tong-cong-ty-thuoc-la-viet-nam-106862.html