Bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức đối với đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao về công tác tại Ban, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế từ ngày 15-10.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Mạnh Hùng, Bùi Trường Giang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông chúc mừng và trao quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức đối với đồng chí Lê Hải Bình.

Đồng chí Võ Văn Phuông bày tỏ sự tin tưởng rằng, với trình độ chuyên môn tốt, cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, thông tin đối ngoại, đồng chí Lê Hải Bình sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc ở Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng tập thể Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu giúp Lãnh đạo về công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Lê Hải Bình hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Bộ Ngoại giao tặng hoa, chúc mừng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Bộ Ngoại giao tặng hoa, chúc mừng

đồng chí Lê Hải Bình nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình nhận nhiệm vụ mới. Khẳng định đồng chí Lê Hải Bình là một cán bộ ngoại giao được đào tạo bài bản, có năng lực, giàu kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình trên cương vị mới còn là sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Bộ Ngoại giao nói chung và đồng chí Lê Hải Bình nói riêng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cũng đề nghị đồng chí Lê Hải Bình sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn của mình trong ngành Tuyên giáo.

Xúc động khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Hải Bình gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo, các đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao, sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Lê Hải Bình hứa sẽ nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, đồng sức, đồng lòng cùng tập thể cán bộ, chuyên viên trong Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao phó.

Quá trình công tác của đồng chí Lê Hải Bình:

Từ năm 2012 đến năm 2013: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược.

Từ năm 2013 đến năm 2014: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2014 đến năm 2017: Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3-2017 đến tháng 9-2019: Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, (kiêm Viện trưởng Viên Nghiên cứu chiến lược từ tháng 3-2017 đến tháng 3-2019).

Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/bo-nhiem-dong-chi-le-hai-binh-lam-vu-truong-vu-thong-tin-doi-ngoai-va-hop-tac-quoc-te-124690