Bổ nhiệm mới 2 Tổng Lãnh sự tại Ấn Độ và Lào

Ông Hoàng Tùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ). Đồng thời, ông Nguyễn Đăng Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang (Lào).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định cho ông Hoàng Tùng. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định cho ông Hoàng Tùng. Ảnh: VGP.

Chiều 5/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm hai Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Theo các quyết định, ông Hoàng Tùng, Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ, thay ông Trần Xuân Thủy, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang (Lào), thay ông Vũ Đăng Mạnh, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định cho ông Nguyễn Đăng Hùng. Ảnh: VGP.

Chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng với kinh nghiệm công tác của mình, hai tân Tổng Lãnh sự sẽ phát huy được năng lực và sở trường, lãnh đạo cơ quan đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, trên cương vị là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ông Hoàng Tùng và ông Nguyễn Đăng Hùng sẽ phát triển quan hệ với địa bàn phụ trách ngày càng sâu sắc, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại đất nước.

Trước đó, chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm và phân công công tác cho 5 cán bộ cấp vụ.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-nhiem-moi-2-tong-lanh-su-tai-an-do-va-lao-86923.html