Bộ Nội vụ Ấn Độ: Bạo lực bùng phát liên quan Luật quốc tịch sửa đổi 'dường như được dàn xếp'

Ngày 25/2, các quan chức tại bệnh viện GTB cho hay, số người thiệt mạng trong các đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Luật quốc tịch sửa đổi (CAA) ở một số khu vực phía Đông Bắc Thủ đô New Delhi trong 2 ngày qua đã tăng lên 13 người.

Bạo lực bùng phát liên quan Luật quốc tịch sửa đổi tại Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Tại khu vực Chandbagh, cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán các đám đông kích động. Trong khi đó, khu vực Maujpur vẫn tiếp tục căng thẳng khi những kẻ bạo loạn đốt phá tài sản tư nhân.

Các nhà báo cũng bị tấn công, bị những kẻ nổi loạn buộc phải xóa video và hình ảnh về bạo lực. Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal và cấp phó của ông vào chiều cùng ngày đã đến thăm người bị thương nhập viện.

Những người biểu tình từ cả hai phía ném đá vào nhau và xung đột bằng gậy gộc. Lực lượng an ninh đã cố gắng giải tán đám đông song bị áp đảo về số lượng.

Theo các nguồn tin chính quyền, 48 nhân viên cảnh sát và 98 dân thường đã bị thương trong các vụ đụng độ tại Jaffrabad, Maujpur, Chandbagh, Khureji Khas và Bhajanpura, 3 lính cứu hỏa cũng bị thương.

Các vụ bạo lực bùng phát chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Delhi để hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Nguồn tin Bộ Nội vụ cho rằng, những sự cố này "dường như được dàn xếp" để trùng với chuyến thăm được dư luận quan tâm này.

Thế Việt

(theo NDTV)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-noi-vu-an-do-bao-luc-bung-phat-lien-quan-luat-quoc-tich-sua-doi-duong-nhu-duoc-dan-xep-110303.html