Bộ Nội vụ Áo: Thủ phạm xả súng hành động một mình

Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết đến nay không có bằng chứng cho thấy có hung thủ thứ hai trong vụ tấn công này.

Cảnh sát gác trên đường phố tại Vienna, Áo, sau khi xảy ra các vụ tấn công ngày 2/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát gác trên đường phố tại Vienna, Áo, sau khi xảy ra các vụ tấn công ngày 2/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Nội vụ Áo, vụ xả súng tại Vienna tối 2/11 do một phần tử thuộc tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành, làm 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương, bao gồm một sĩ quan cảnh sát. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer cho biết đến nay không có bằng chứng cho thấy có hung thủ thứ hai trong vụ tấn công này.

Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã tiến hành 18 vụ đột kích và bắt giữ 14 người tình nghi dính líu đến vụ tấn công. Ngày 3/11, Áo đã bắt đầu 3 ngày để tang các nạn nhân vụ xả súng.

* Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên cân nhắc thông qua một Luật Yêu nước kiểu Mỹ nhằm tăng cường các nỗ lực chống khủng bố. Đề xuất trên được đưa ra sau một loạt vụ tấn công tại Vienna (Áo) và Nice (Pháp).

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngày 3/11, Ngoại trưởng Maio nêu rõ cả EU và Italy phải nâng mức cảnh báo an ninh của mình. Ông đồng thời kêu gọi siết chặt kiểm soát các nhà thờ Hồi giáo trong nước và hành động chống nạn nhập cư trái phép.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Maio cho biết thêm rằng đây cũng là lúc "để bắt đầu nghĩ về một điều lớn hơn và liên quan đến toàn EU - đó có thể là một Đạo luật Yêu nước theo mô hình của Mỹ". Ông nhấn mạnh: "An ninh của một nước cũng là an ninh của tất cả các nước khác".

Sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, nước Mỹ đã ban hành Đạo luật Yêu nước, trao cho các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quyền hạn trong cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm cả quyền theo dõi.

Nhắc đến các vụ tấn công tại Nice (Pjaps)và Vienna những ngày qua, Ngoại trưởng Italy khẳng định: "Rõ ràng là đối mặt với các vụ tấn công kiểu này, châu Âu và bản thân Italy không thể tiếp tục chỉ nói suông".

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định Italy quyết tâm hợp tác với Áo trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong thông điệp gửi người đồng cấp Áo, Tổng thống Mattarella đã bày tỏ chia buồn chân thành tới người dân Áo và nêu rõ cuộc tấn công nguy hiểm này nhằm vào các giá trị chung và Italy quyết tâm phối hợp với Áo chống lại mọi hình thức khủng bố.

Về phần mình, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định không có chỗ cho sự thù hận và bạo lực trong ngôi nhà chung châu Âu. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về an ninh và trật tự công cộng để đánh giá về tình hình an ninh châu Âu và thực trạng an ninh tại Italy hiện nay.

Bích Liên - Hải Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bo-noi-vu-ao-thu-pham-xa-sung-hanh-dong-mot-minh-20201103222926793.htm