Bố nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: 'Giá mà gia đình nhận được tin con nhắn sớm hơn'

'Con gái tôi nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử nhưng không ai nói lại cho gia đình tôi cả. Giá như chúng tôi nhận được tin nhắn của con gái thì chắc mọi chuyện đã không tệ đến mức này', bố nữ sinh V.A nghẹn ngào nói.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin con gái N.T.V.A (SN 2001, học sinh lớp 12 trường THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh) nhảy cầu tự tử, gia đình anh N.V.H (trú tại xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Anh H. chưa dám tin cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn của gia đình đã ra đi mãi mãi.

Đưa con gái về nơi an nghỉ cuối cùng cũng là lúc anh và vợ gần như kiệt sức trong căn nhà ảm đạm với khói nhang và tiếng nấc. Vợ anh ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần từ khi nhận được tin con gái tự vẫn.

Anh H. (giữa), bố của nữ sinh V.A, vẫn chưa hết đau lòng khi nhớ lại sự việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mất đi người con gái xinh xắn, giỏi giang, anh H. như tự trách mình, trách đời. Anh cho rằng, nếu gia đình biết được tình hình của con, hiểu rõ hơn thì chắc sẽ không có kết cục đau xót như vậy.

Anh H. kể, chiều 14/4, V.A có xin phép gia đình đi chơi hội với bạn ở thôn Tư Thế (xã Trí Quả). Tuy nhiên, sau đó V.A đã bị Vũ Văn Hiếu là bạn với chị họ chuốc rượu say rồi đưa vào nhà nghỉ. Sau đó, V.A có nhắn tin cho bạn trai là Q. đến để đưa về. Tiếp đó, giữa V.A và bạn trai có sự hiểu nhầm với nhau về việc vì sao V.A lại vào nhà nghỉ cùng Hiếu.

“Tối hôm đó, con gái tôi nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử nhưng không ai nói lại cho gia đình tôi cả. Giá như chúng tôi nhận được tin nhắn của con gái thì chắc mọi chuyện đã không tệ đến mức này. Sáng hôm sau, nghe tin V.A. tự tử, gia đình tôi chết lặng, không nghĩ con lại dại dột như vậy”, anh H. xót xa nói.

Đối tượng Vũ Văn Hiếu tại cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ việc này, như PNVN đã thông tin, hiện công an đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận mình có đưa V.A vào nhà nghỉ sau khi cả 2 uống nhiều rượu nhưng đối tượng này phủ nhận việc mình hiếp dâm V.A. Hiếu cho rằng, mình có ôm hôn, định cởi quần áo nhưng nạn nhân khóc lóc nên đã dừng lại. Sau đó Hiếu có xin lỗi V.A và không hiểu vì sao nạn nhân lại tự tử.

Theo cơ quan chức năng, ngoài Hiếu, công an đã triệu tập thêm 4 người khác để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời kịp thời đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nữ sinh V.A.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bo-nu-sinh-tu-tu-vi-nghi-bi-hiep-damgia-ma-gia-dinh-nhan-duoc-tin-con-nhan-som-hon-post58104.html