Bộ phim Hàn có quá ít người xem

Một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc buộc phải bỏ bớt tập phim vì tỷ lệ người xem quá thấp. Việc giữ nguyên thời lượng khiến tác phẩm trở thành gánh nặng chi phí.

A Beautiful Mind: Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Frankenstein của Mary Sheller, A Beautiful Mind kể về Lee Young Oh (Jang Hyuk thủ vai), bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng thế giới nhưng bị chứng vô cảm. Cuộc sống anh rẽ vào lối ngoặt mới khi các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện anh làm việc lần lượt qua đời một cách khó hiểu.

Tỷ suất người xem trung bình của bộ phim là 3,7%, mức rating thấp kỷ lục đối với một tác phẩm công chiếu trên đài truyền hình lớn tại thời điểm ấy. Từ 16 tập, bộ phim bị cắt giảm xuống còn 14 tập. Dù bất ngờ và buồn rầu trước quyết định này, dàn diễn viên hiểu rằng đây là điều khó tránh khỏi khi nhà đài không còn đủ chi phí để duy trì dự án.

Mom Is Acting Up: Mom Is Acting Up bắt đầu lên sóng từ tháng 10/2012. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của Na Moon Hee (Na Moon Hee thủ vai), chủ điều hành một nhà hàng thành công. Một ngày nọ, những đứa con đã trưởng thành của cô quay về sống với cô sau khi gặp thất bại. Thay vì chiều lòng, dỗ dành con cái, Na Moon Hee dạy dỗ họ một cách nghiêm khắc.

Mom Is Acting Up dự kiến kéo dài 120 tập. Về sau, bộ phim bị cắt giảm xuống còn 27 tập. Việc bộ phim liên tục thiếu người xem khiến đài MBC phải bỏ bớt tập phim và chuyển sang tập trung vào dự án khác.

A Piece Of Your Mind: A Piece Of Your Mind là bộ phim tình cảm xoay quanh Moon Ha Won (Jung Hae In thủ vai) và Han Seo Woo (Chae Soo Bin thủ vai). Moon Ha Won là lập trình viên AI kiêm người sáng lập công ty AH, trong khi Han Seo Woo là chuyên gia thu âm nhạc cổ điển.

Theo kế hoạch, A Piece Of Your Mind phát hành 16 tập, nhưng bộ phim bị cắt giảm xuống còn 12 tập. Tỷ suất người xem trung bình cao nhất của bộ phim là 2,4%. Khán giả phàn nàn bộ phim có cốt truyện không đặc sắc, diễn biến chậm chạp, dễ khiến người xem cảm thấy chán nản.

Ex-Girlfriend Club: Nhân vật chính của Ex-Girlfriend Club là Bang Myung Soo (Byun Yo Han thủ vai), tác giả truyện tranh. Sau khi bộ truyện tranh viết về mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của anh trở nên nổi tiếng và được chuyển thể thành phim, anh bắt đầu gặp lại những người bạn gái cũ được anh nhắc tới trong truyện, trong đó bao gồm Kim Soo Jin (Song Ji Hyo thủ vai).

Ban đầu, Ex-Girlfriend Club dự kiến kéo dài 16 tập, nhưng rồi bộ phim giảm xuống 12 tập. Bộ phim khởi đầu với tỷ suất người xem trung bình là 1,16%. Đây cũng là mức rating cao nhất trong toàn bộ tác phẩm. Sau tập đầu, tỷ suất người xem trung bình của Ex-Girlfriend Club không thể vượt qua con số 1%.

Love Frequency 37.2: Love Frequency 37.2 kể về người dẫn chương trình radio với biệt danh Captain (Yoon Gun thủ vai). Không ai nắm rõ thông tin chính xác về tên tuổi, nghề nghiệp của anh. Mỗi tập phim kể về một câu chuyện tình yêu khác nhau. Đây đều là câu chuyện Captain nhận được từ khán giả của anh.

Theo kế hoạch, Love Frequency 37.2 có tổng cộng 12 tập, nhưng bộ phim giảm xuống chỉ còn 6 tập. Một bộ phận nhỏ người xem cảm thấy hài lòng và yêu thích tác phẩm, tuy nhiên, Love Frequency 37.2 không thể thu hút sự chú ý của phần đông công chúng.

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-phim-han-co-qua-it-nguoi-xem-post1342330.html