Bộ phim 'Ralph Breaks the Internet' tiếp tục giành quán quân phòng vé Bắc Mỹ

Tuần thứ hai liên tiếp, ngôi vị quán quân phòng vé khu vực Bắc Mỹ thuộc về 'Ralph Breaks The Internet.' Với 25,8 triệu USD doanh thu ba ngày cuối tuần, phần hai của 'Wreck-It Ralph' đã thu về tổng cộng 119 triệu USD sau hai tuần khởi chiếu tại Mỹ.

"Ralph Breaks the Internet" là phần tiếp theo của Wreck-It-Ralph - bộ phim hoạt hình nổi tiếng do xưởng Walt Disney sản xuất và từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng sau khi ra rạp năm 2012. Tập phim mới là những sự kiện diễn ra sau khi Wreck-It-Ralph (John C. Reily) cùng cô bé Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) giành chiến thắng trước Vua Kẹo, qua đó bảo vệ thế giới điện tử thùng khỏi thảm họa diệt vong. Tưởng như tình bạn giữa Ralph và Vanellope đã có cái kết tuyệt đẹp, thì biến cố lại xảy ra khi Ralph vô tình làm hỏng chiếc vô-lăng của trò chơi Sugar Rush, khiến quê nhà của Vanellope có nguy cơ bị “shut down” vĩnh viễn. Để giải nguy, bộ đôi quyết định dấn thân vào thế giới Internet ngập tràn những điều kỳ thú xen lẫn hiểm nguy, để tìm ra chiếc vô-lăng thay thế trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Bộ phim được dẫn dắt bằng khả năng mô phỏng đầy đáng yêu và không kém phần logic về thế giới ảo.

Bộ phim mang đậm tính nhân văn, xen lẫn những tình huống hài hước và được dẫn dắt bằng khả năng mô phỏng đầy đáng yêu và không kém phần logic về thế giới ảo.

Bộ phim"The Grinch" chiếm ngôi á quân phòng vé khu vực Bắc Mỹ tuần qua.

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tuần này tiếp tục là một bộ phim hoạt hình thú vị khác. "The Grinch" (tạm dịch "Kẻ đánh cắp lễ giáng sinh") chiếm ngôi á quân phòng vé khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua. Tác phẩm của hãng Universal và Illumination thu về khoảng 17,7 triệu USD sau bốn tuần công chiếu. Hiện tổng doanh thu nội địa của phim ở mức 203,5 triệu USD. Đây cũng là tác phẩm thứ tám của Illumination có doanh số phát hành tháng đầu chạm mốc 200 triệu USD.

Bộ phim "The Grinch" xoay quanh nhân vật Grinch (Benedict Cumberbatch) - một sinh vật lông lá, xanh lè thuộc chủng tộc Người Ta (Who). Trái với đồng bào tại Làng Ta (Whoville), gã chỉ thích sống cô độc trên núi cùng chú chó trung thành Max. Rắc rối xảy ra khi dân làng quyết định tổ chức ăn mừng lễ Giáng sinh lớn nhất từ trước tới giờ. Vốn căm ghét ngày lễ thường niên, Grinch quyết định đóng giả thành ông già Noel, rồi đến từng nhà để ăn cắp quà. Xui xẻo thay, cô bé Cindy Lou (Cameron Seely) cũng lên kế hoạch bắt cóc ông già Noel để xin một điều ước cho người mẹ Donna Lou (Rashida Jones) tảo tần. Từ đây, hàng loạt sự kiện hài hước xảy ra khiến cuộc sống bộ đôi thay đổi.

Bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong cuối tuần qua:

1. "Ralph Breaks the Internet," 25,8 triệu USD (33,7 triệu USD toàn cầu).

2. "The Grinch," 17,7 triệu USD (27,1 triệu USD toàn cầu).

3. "Creed II," 16,8 triệu USD (10 triệu USD toàn cầu).

4. "Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald," 11,2 triệu USD (40,2 triệu USD toàn cầu).

5. "Bohemian Rhapsody," 8,1 triệu USD (37 triệu USD toàn cầu).

6. "Instant Family," 7,2 triệu USD (3,4 triệu USD toàn cầu).

7. "Possession of Hannah Grace," 6,5 triệu USD (4,1 triệu USD toàn cầu).

8. "Robin Hood," 4,7 triệu USD (15,1 triệu USD toàn cầu).

9. "Widows," 4,4 triệu USD (5,5 triệu USD toàn cầu).

10. "Green Book," 3,9 triệu USD.

THANH PHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giai-tri/bo-phim-ralph-breaks-the-internet-tiep-tuc-gianh-quan-quan-phong-ve-bac-my-556065