Bố phóng hỏa vô ý khiến con trai tử vong vì học tập kém

Bực tức vì con trai học tập kém, H. đã mang xăng ra đốt để dọa, vô tình đã khiến cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ Viện KSND huyện Sơn Động (Bắc Giang), đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Mạc Văn H. (người địa phương) về tội "Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trước đó, khoảng 11h30' ngày 29/10/2022, sau khi nghe thông tin con trai là cháu Mạc Văn N. (học sinh lớp 6) thời gian gần đây học tập kém, thường bị thầy cô kiểm điểm, H. đã bực tức lấy xe máy đi tìm. Khi gặp cháu N. đang trên đường đi học về, H. đã dừng xe rồi dùng tay, dép đánh con.

Ảnh minh họa

Chưa dừng lại ở đó, H. mở cốp xe lấy chiếc bật lửa và sẵn có chai xăng đi làm về treo ở xe, dọa đốt sách không cho cháu N. đi học nữa. Thấy gần bờ ruộng có một đám cỏ khô, H. dùng bật lửa đốt và tưới xăng vào khiến ngọn lửa bùng cháy. Liền sau đó, H. cầm chai xăng vẩy lên cặp sách của con trai đang đeo trên lưng để dọa đốt.

Do cháu N. khóc và xin lỗi nên H. dừng lại và định ra lấy xe đưa con về nhà. Tuy vậy, cùng lúc đó, ngọn lửa bén vào người cháu N. nên H. bế con xuống ruộng lúa té nước để dập. Hậu quả vụ việc khiến cháu N. bị bỏng nặng. Quá trình điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tới ngày 14/11/2022, cháu N. tử vong.

C.Lê - S.Phạm

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bo-phong-hoa-vo-y-khien-con-trai-tu-vong-vi-hoc-tap-kem-172230110190338663.htm