Bò qua đường sắt lúc say xỉn, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

Nhân chứng cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi người đàn ông có biểu hiện say xỉn, bò ngang qua đường sắt đúng lúc tàu 1205 xuất bến.

Khoảng 17h chiều 25/8, Công an phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo tại khu vực Ga Pom Hán (thuộc tuyến đường sắt nội bộ phục vụ khai thác vận tải của Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam, đóng trên địa bàn phường) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nam Công)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nam Công)

Sau khi có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm tử thi, xác minh vụ việc, kết quả cho thấy, vụ việc xảy ra hồi 16h30 đối với toa xe mã 1205, đầu máy CK 01, lái tàu chính là Nguyễn Văn Thinh, lái phụ Đào Ngọc Dao.

Nạn nhân tên là Phạm Văn Vững (SN 1961, trú tại tổ 28, phường Pom Hán).

Các nhân chứng cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi người đàn ông tên Vững nói trên có biểu hiện say xỉn, bò ngang qua đường sắt đúng lúc mã tàu 1205 có lệnh xuất bến đi chở hàng tại ga Mỏ Cóc. Những ngày trước đó, ông Vững cũng thường xuyên qua lại khu vực này với những biểu hiện tương tự.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành làm rõ./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-qua-duong-tau-luc-say-xin-nguoi-dan-ong-bi-tau-dam-tu-vong-948507.vov