Bỏ qua Nga, Mỹ, Ấn Độ sẽ tìm tới Thụy Điển để mua hàng trăm tiêm kích?

Rất có thể sức mạnh cùng khả năng khai thác kinh tế của JAS-39E/F Gripen NG sẽ đánh gục F-16 Block 70 của Mỹ lần Su-35 của Nga để thắng thầu trong gói cung cấp 110 chiến đấu cơ cho không quân Ấn Độ.

Trong bối cảnh 10 phi đội chiến đấu cơ MiG-21 và MiG-27 với gần 400 chiến đấu cơ của không quân nước này sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, Ấn Độ đang rất cần những tiêm kích mới để lấp vào khoảng trống này. Ngoài 36 tiêm kích Rafale mua của Pháp, mới đây Ấn Độ lại mời thầu hợp đồng cung cấp cho nước này 110 chiến đấu cơ mới nhằm tăng cường sức mạnh trước những mối đe dọa tiềm tàng từ Pakistan và Trung Quốc.

Theo yêu cầu của chính phủ Ấn Độ, loại chiến đấu cơ này phải hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, cả đêm lẫn ngày, phải thực hiện được nhiều nhiệm vụ cùng lúc như chiếm ưu thế trên không, phòng không, tấn công mặt đất và do thám, trinh sát. 75% trong tổng số 110 máy bay sẽ là loại một ghế ngồi trong khi phần còn lại là loại 2 ghế ngồi.

Ấn Độ muốn mua trực tiếp 15% số máy bay và tự sản xuất 85% theo chương trình “Sản xuất ở Ấn Độ”. Những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao 3 năm sau khi kí hợp đồng trị giá 15 tỉ USD. Đây được coi là hợp đồng mua máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Tiêm kích hạng nhẹ JAS-39E/F Gripen NG

JAS-39E/F Gripen NG là phiên bản mạnh nhất của dòng tiêm kích hạng nhẹ đa năng nổi tiếng của Thụy Điển. Nó được coi là đối thủ trực tiếp của Su-35 và F-16 Block 70 trong hợp đồng cung cấp 110 chiến đấu cơ cho không quân Ấn Độ. Sức mạnh của JAS-39E/F Gripen NG được đánh giá là đủ sức đối đầu được với Su-35 trong không chiến. Vì Su-35 đã hiện diện trong không quân Trung Quốc nên có thể Ấn Độ sẽ bỏ qua ứng cử viên đến từ Nga.

Tiêm kích JAS-39E/F Gripen NG mới ra mắt của Thụy Điển

Điều đặc biệt của tiêm kích JAS-39E/F Gripen NG so với hai đối thủ F-16 Mỹ và Su-35 Nga đó chính là chi phí khai thác rất kinh tế. Chỉ 4.700 USD cho một giờ bay so với 22.000 USD trên F-16 Block 70 và lên tới gần 40.000 USD một giờ bay của Su-35. Do việc sử dụng tới 2 động cơ siêu cơ động nên chi phí vận hành của Su-35 lớn hơn nhiều so với đối thủ.

Với hơn 100 chiếc tiêm kích cùng hoạt động thì chi phí một giờ bay quá cao cũng là điều khó chấp nhận cho không quân Ấn Độ. Với tính năng cao, chi phí vận hành rẻ, tiêm kích JAS-39E/F Gripen NG sẽ là một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua vào không quân Ấn Độ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/infographic-bo-qua-nga-my-an-do-se-tim-toi-thuy-dien-de-mua-hang-tram-tiem-kich/763428.antd