Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng phó bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Chiều 3-12, bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines, đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trên Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc.

* Thông báo cho 53.320 phương tiện với 269.936 người thông tin về bão

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Đến 16 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. (THÁI HƯNG)

* Sáng 3-12, tại Hà Nội, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó bão số 7. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị, cần tiếp tục tập trung công tác ứng phó chủ yếu trên tuyến biến, tiếp tục thông báo cho các tàu thuyền về diễn biến của bão số 7. Đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo sát hơn, mật độ các bản tin dày hơn để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. Dự báo, bão số 7 sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, vì vậy cần phải thông báo kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực này biết để ứng phó. (HOÀNG XUÂN)

* Trước diễn biến của bão số 7, Bộ Quốc phòng có Điện số 57/TK gửi Bộ tư lệnh Quân khu 4, 5, 7, Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Binh đoàn 18, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, triển khai các biện pháp ứng phó. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến chiều ngày 3-12, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 53.320 phương tiện với 269.936 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. (ĐIỆP HÀ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-quoc-phong-chi-dao-cac-don-vi-san-sang-ung-pho-bao-so-7-604375