Bộ Quốc phòng gặp mặt người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Sáng 3-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Trà Vinh, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Trà Vinh là vùng căn cứ cách mạng, có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế và quốc phòng-an ninh của đồng bằng sông Cửu Long và đất nước. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, quân và dân Trà Vinh đã đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nhiều tấm gương tiêu biểu như nữ Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Út (còn gọi là chị Út Tịch)- du kích xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè với câu nói nổi tiếng "Còn cái lai quần cũng đánh".

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Trà Vinh luôn khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện... Trong đó, việc thực hiện các chính sách đối với các đối tượng NCC với cách mạng được tỉnh quan tâm sâu sắc. Toàn tỉnh hiện nay đang quản lý trên 65.000 hồ sơ NCC với cách mạng; trong đó có gần 20.000 liệt sĩ, gần 10.000 thương, bệnh binh, 3.243 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 185 mẹ)... Đến nay toàn tỉnh đã giải quyết cơ bản về vấn đề nhà ở cho thương binh nặng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, không còn đối tượng người có công sống trong nhà ngôi nhà tạm bợ...

 Trung tướng Đỗ Căn chụp ảnh cùng đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh.

Trung tướng Đỗ Căn chụp ảnh cùng đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Căn bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu NCC tỉnh Trà Vinh ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào thăm Bộ Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo TCCT, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho NCC với cách mạng.

Thông tin đến các đại biểu NCC của tỉnh Trà Vĩnh, Trung tướng Đỗ Căn khẳng định: Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, với trách nhiệm chính trị và tình cảm của mình, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng; chính sách hậu phương quân đội. Các đơn vị quân đội tập trung giải quyết khối lượng lớn chính sách tồn đọng sau chiến tranh, như thực hiện các quyết định số 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, đã giải quyết cho trên 3,9 triệu người được hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp hằng tháng, được các địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế... Riêng đối với Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25-9 vừa qua, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kết. Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng trợ cấp 1 lần và cấp giấy chứng nhận cho hơn 1,7 triệu đối tượng là dân công hỏa tuyến với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Quốc phòng, TCCT đang tích cực triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài theo Nghị định 102/NĐ-CP của Chính phủ...

Trung tướng Đỗ Căn tặng quà các đại biểu.

Trung tướng Đỗ Căn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ tận tình chu đáo đối với cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong quá trình chiến đấu, trưởng thành của quân đội. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đại biểu NCC với cách mạng của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, quê hương trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương; tích cực nêu gương sáng để con cháu học tập và noi theo.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đỗ Căn trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng).

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/bo-quoc-phong-gap-mat-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tinh-tra-vinh-592616