Bộ Quốc phòng khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam tại Đồn Biên phòng Bát Xát; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai. Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì khảo sát. Tham dự khảo sát có Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm BĐBP; lãnh đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương biên giới tỉnh Lào Cai.

Đại tá Hoàng Hữu Chiến phát biểu khai mạc buổi khảo sát. Ảnh: Viết Hà

Đại tá Hoàng Hữu Chiến phát biểu khai mạc buổi khảo sát. Ảnh: Viết Hà

Theo Đại tá Hoàng Hữu Chiến, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 32 điều quy định về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, cửa khẩu; thực thi pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu; kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. Hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại quốc phòng biên giới, đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng công trình biên giới, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường ở khu vực biên giới. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới…

Toàn cảnh buổi khảo sát tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, đại diện địa phương, các ngành, các lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, TP Lào Cai đã tập trung phân tích khẳng định lực lượng BĐBP gắn bó mật thiết với nhân dân, chính quyền địa phương, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã nêu lên những hạn chế, bất cập, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ; chưa phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp để xây dựng địa bàn biên giới phát triển. Vì vậy, đại biểu đề nghị rất cần thiết xây dựng, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam.

Để hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về phát huy vai trò của người dân, các cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ biên giới, đầu tư nguồn lực xây dựng biên giới phát triển; chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động bảo vệ biên giới và nghĩa vụ của công dân tham gia bảo vệ biên giới; đầu tư trang thiết bị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát Sùng Hồng Mai, hơn 20 năm thực hiện, Pháp lệnh BĐBP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ biên giới. Nhưng để đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giải quyết những hạn chế hiện nay, rất cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để có những cơ sở pháp lý, phát huy sức mạnh toàn dân, cả hệ thống chính trị, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho cán cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trên địa bàn biên giới, đào tạo nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, đối ngoại Biên phòng hai bên biên giới…

Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát Sùng Hồng Mai phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Viết Hà

Theo Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, trong quá trình thẩm tra Luật Biên phòng Việt Nam, có ý kiến đề nghị đổi tên thành Luật BĐBP và thu hẹp phạm vi điều chỉnh. Nhưng qua khảo sát, từ các ý kiến của các cấp, các ngành và địa phương, thì tên Luật Biên phòng Việt Nam là hợp lý, đảm bảo nội hàm, phạm vi điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Viết Hà

Kết luận buổi khảo sát, Đại tá Hoàng Hữu Chiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; nhấn mạnh, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động, chi phối đến nhiều lĩnh vực của xã hội trên địa bàn biên giới, do đó cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản, trên cơ sở đó, những nội dung cần được tiếp thu, bàn bạc và chỉnh lý, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Luật.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-khao-sat-thuc-te-phuc-vu-xay-dung-luat-bien-phong-viet-nam/