Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1)

Ngày 14-12, tiếp tục chương trình công tác, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1). Dự và tham gia kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...

Sau khi quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc kiểm tra, nghe lãnh đạo, chỉ huy của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của hai đơn vị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác tiến hành báo động Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động ra vị trí tập kết nhận nhiệm vụ chiến đấu, xử trí tình huống.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng chỉ đạo công tác kiểm tra tại Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Ảnh: KIM NGỌC

Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện chỉ lệnh, chỉ thị và các văn bản của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; hệ thống văn kiện tác chiến; công tác tham mưu huấn luyện; thực hành thông qua giáo án huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành; việc chấp hành nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật của cơ quan, đơn vị; các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ... của hai đơn vị.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra lTiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3), thực hành công tác chuẩn bị, cơ động thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: KIM NGỌC

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 đã đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 cần khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động. Ảnh: KIM NGỌC

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch của các cấp, lộ trình xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng kiểm tra vũ khí trang bị của Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang). Ảnh: KIM NGỌC

Cùng với nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Phương tiện của Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) luôn được bảo đảm tốt, sẵn sàng cho các nhiệm vụ. Ảnh: KIM NGỌC

Chỉ đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp, đặc biệt trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp nghỉ lễ, Tết; tổ chức tốt việc tuần tra canh gác chặt chẽ, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối. Cùng với việc ổn định biên chế bảo đảm cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận chiến sĩ mới; giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ năm 2022, Trung đoàn 12 cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, phấn đấu các nội dung đều đạt khá, giỏi; tổ chức diễn tập các cấp theo đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng lưu ý đơn vị phải duy trì chặt chẽ các chế độ ngày, tuần, tăng cường công tác giáo dục chấp hành kỷ luật, quản lý quân số, không để xảy ra vi phạm kỷ luật...

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2023-tai-bo-chi-huy-quan-su-tinh-bac-giang-va-trung-doan-12-su-doan-3-quan-khu-1-755435