Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam

Ngày 10-1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Quân khu 5 gồm: Bộ tư lệnh Quân khu 5; Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315); Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng (Quân khu 5) và một số đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị, gồm: Đoàn An ninh 3, Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung – Tây Nguyên, Ban đại diện truyền hình QPVN tại Đà Nẵng, Nhà xuất bản Quân đội tại miền Trung – Tây Nguyên và Tạp chí QPTD tại miền Trung Tây Nguyên.

Sau khi nghe đại diện Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023 và công tác trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua; công tác chuẩn bị để bộ đội vui Xuân, đón Tết phấn khởi, chu đáo, tiết kiệm, kỷ luật, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

 Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết chúc Tết tại Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết chúc Tết tại Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; tăng cường giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đúng quy định; thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa; quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấp và sẵn sàng chiến đấu cao.

Tại Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, những mục tiêu trọng tâm và giải pháp cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị; kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu; công tác chuẩn bị, chăm lo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ…

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Vùng 3 Hải quân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, cùng những kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ tư lệnh Vùng 3 tiếp tục xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết căn dặn các đơn vị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thăm, chúc Tết các cơ quan của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn, Trung tướng Trịnh Văn Quyết căn dặn, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các chế độ, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị thuộc khối báo chí chủ động bám nắm địa bàn, đơn vị để kịp thời phản ánh sinh động các hoạt động của các đơn vị trên địa bàn, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; các hoạt động vui Tết, đón Xuân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đời sống của nhân dân trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà Tết tặng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS thành phố báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Theo đó, trong năm, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt đạt kết quả tốt… Với những kết quả đã đạt được, kết thúc năm 2022, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến; tổ chức luyện tập thuần thục, sát thực tế.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm Trung đoàn 143.

Tại Trung đoàn 143, Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và biểu dương những thành tích Trung đoàn 143 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, thời gian tới,cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 cần chú trọng làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao tinh thần cảnh giác, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; cụ thể hóa các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; điều chỉnh tổ chức, lực lượng, vũ khí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác hiệp đồng với đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương, bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân.

Để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, bảo đảm thiết thực, an toàn, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách; tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân ý nghĩa cho bộ đội gắn với trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với cán bộ, chiến sĩ.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các đơn vị đến thăm, đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Trong ngày, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM – LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-kiem-tra-san-sang-chien-dau-tham-chuc-tet-mot-so-don-vi-tren-dia-ban-da-nang-quang-nam-716274