Tổng tuyển cử Ethiopia: Đảng của Thủ tướng Abiy Ahmed chiến thắng vang dội

Đảng của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã giành chiến thắng 'vang dội' trong cuộc tổng tuyển cử bị trì hoãn mãi đến tháng 6 mới được tổ chức ở nước này.

Theo thông báo được Ủy ban bầu cử Ethiopia công bố hôm qua (10/7), đảng Thịnh vượng của Thủ tướng Abiy Ahmed giành được 410 trong số 436 ghế trong Quốc hội. Kết quả này có nghĩa là ông Abiy Ahmed sẽ có thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa trên cương vị Thủ tướng. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Abiy Ahmed đã gọi kết quả bỏ phiếu là “cuộc bầu cử mang tính lịch sử”. Dự kiến, một chính phủ mới ở nước này sẽ được thành lập vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Ethiopia. Ảnh: BBC

Thủ tướng Ethiopia. Ảnh: BBC

Ngày 21/6, hàng triệu người dân Ethiopia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 6 của nước này để bầu chọn nghị sĩ và thành viên hội đồng khu vực trong số hơn 9.000 ứng cử viên. Các điểm bầu cử đã được tổ chức trên nhiều địa phương của Ethiopia, ngoại trừ khu vực chiến sự Tigray, nơi có hàng nghìn người hiện đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói. Ethiopia - dự kiến sẽ tổ chức thêm một vòng bầu cử nữa vào 6/9 tới tại một số khu vực bị ảnh hưởng của chiến tranh.

Cuộc tổng tuyển cử tại Ethiopia ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, nhưng đã phải hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19./.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-tuyen-cu-ethiopia-dang-cua-thu-tuong-abiy-ahmed-chien-thang-vang-doi-872992.vov