Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tin gây sốt: Giảm 2.500 lính ở Iraq và Afghanistan

Theo kế hoạch vừa được chốt, Mỹ giảm 500 binh sĩ tại Iraq xuống còn mức 2.500 quân, và tại Afghanistan từ 4.500 xuống 2.500.

 Quân đội Mỹ hoạt động ở Iraq. Ảnh: Getty Images.

Quân đội Mỹ hoạt động ở Iraq. Ảnh: Getty Images.

Thông tin là minh chứng cho sách lược của Tổng thống Donald Trump về phản đối sự can sự quá sâu của quân đội Mỹ tại nước ngoài, nhưng vấp phải sự chỉ trích của ngay cả các chính trị gia đảng Cộng hòa. Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện - nghị sĩ Mitch McConnell gọi đó là quyết định sai lầm. Ông McConnell khuyến cáo Tổng thống Trump không nên tạo ra các thay đổi “địa chấn” về chính sách quốc phòng và đối ngoại trước khi rời Nhà Trắng.

Theo kế hoạch vừa được chốt, Mỹ giảm 500 binh sĩ tại Iraq xuống còn mức 2.500 quân, và tại Afghanistan từ 4.500 xuống 2.500. Quyết định được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller công bố, đi kèm lời ca tụng “các quân nhân dũng cảm của chúng ta sẽ được về nhà”.

Ngay sau công bố rút quân, Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad đã hứng một trận pháo kích, thậm chí có quả đạn nổ ngay gần sứ quán Mỹ. Đáng chú ý là tại thời điểm này, các lực lượng vũ trang ở Iraq đều đã có thỏa thuận ngừng bắn.

Quân đội Mỹ đã hiện diện tại Afghanistan từ năm 2001 để dẹp trừ Al Qaeda, nhưng số liệu được thừa nhận hiện nay là tổ chức vũ trang này đã giành lại quyền kiểm soát 2/3 lãnh thổ. Tại Iraq, Mỹ hoạt động dưới danh nghĩa liên quân chống tổ chức khủng bố IS. Sau nhiều năm, IS không còn đứng ra nhận các cuộc tấn công trực diện, nhưng ảnh hưởng của nó lại như “ở đâu cũng có”.

Thành viên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Ben Sasse từ Ủy ban Tình báo cho rằng quyết định rút quân là “sự yếu đuối không thể bào chữa” khiến thế giới lâm vào tình thế bị nguy hiểm. Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cũng lo ngại “cái giá phải trả cho việc rút quân e rằng quá lớn”.

HT

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bo-quoc-phong-my-xac-nhan-tin-gay-sot-giam-2500-linh-o-iraq-va-afghanistan-d278198.html