Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ khởi kiện tổ hợp hàng không Tupolev

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoản tiền 4,6 tỷ Rub đã được Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu nhà sản xuất máy bay Tupolev phải bồi thường.

Trang Avia cho biết, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đệ đơn kiện PJSC Tupolev và yêu cầu họ phải bồi thường số tiền hơn 4,6 tỷ Rub.

Đây là khoản tiền lớn nhất trong số các yêu cầu được đưa ra đối với nhà sản xuất máy bay nội địa, theo nhân định từ các chuyên gia quân sự thì điều này có thể liên quan đến các hợp đồng được ký kết trước đây về việc hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và Tu-160 bị chậm trễ trong khi đã thanh toán đầy đủ tiền tạm ứng.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tupolev Tu-160. Ảnh: RIA Novosti.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tupolev Tu-160. Ảnh: RIA Novosti.

"Bộ Quốc phòng đã đệ đơn kiện PJSC Tupolev với yêu cầu bồi thường 4,6 tỷ Rub. Các thông tin liên quan có trong hồ sơ của Tòa Trọng tài Moscow. Bản chất của các yêu cầu từ Bộ Quốc phòng không được nêu trong vụ kiện, tòa án chưa chấp nhận đơn đề xuất".

Được biết đây không phải là vụ kiện đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga với Công ty Tupolev trong những tháng gần đây. Trước đó vào ngày 4 tháng 10, họ đã đệ đơn kiện Tupolev với số tiền 4,86 triệu Rub. Đến ngày 10 tháng 10, tòa án đã chấp nhận đơn và tiến hành xem xét, phiên điều trần về vụ việc này sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11.

Một vụ kiện khác với số tiền 122,7 triệu Rub cũng đã được Bộ Quốc phòng Nga đệ trình chống lại Công ty Tupolev vào ngày 23 tháng 10, theo thông báo thì một cuộc họp hòa giải sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 11, RBC thông báo.

Cho đến nay vẫn không có bình luận chính thức nào được đưa ra bởi đại diện của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về chủ đề này. Tình hình cũng không được PJSC Tupolev đề cập đến, có vẻ như hai bên đang cố gắng tìm cách dàn xếp ổn thỏa để tránh đưa nhau ra toàn phân xử.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bo-quoc-phong-nga-bat-ngo-khoi-kien-to-hop-hang-khong-tupolev/20191116044721621