Bộ Quốc phòng Nga gửi Mỹ đề xuất về người tị nạn Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã gửi đề xuất chi tiết tới Washington để tổ chức cho những người tị nạn trở về Syria và cho hay hơn 1,7 triệu người tị nạn Syria sẽ có khả năng trở về quê hương.

Người tị nạn Syria chuẩn bị hồi hương từ Liban ngày 28/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ RIA đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 cho biết bộ này đã gửi đề xuất chi tiết tới Washington để tổ chức cho những người tị nạn trở về Syria, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đạt được các thỏa thuận.

Theo RIA, Bộ Quốc phòng Nga cho hay hơn 1,7 triệu người tị nạn Syria sẽ có khả năng trở về quê hương.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16/7.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận những gì trong cuộc gặp riêng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-quoc-phong-nga-gui-my-de-xuat-ve-nguoi-ti-nan-syria/514734.vnp