Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai quân cảnh tại cao nguyên Golan

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva sẽ triển khai quân cảnh tại cao nguyên Golan và thiết lập 8 chốt giám sát nhằm tránh mọi khả năng xảy ra các động thái khiêu khích.

Binh sỹ Nga. (Nguồn: strangetruenews.com)

Reuters đưa tin hãng thông tấn Interfax ngày 2/8 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva sẽ triển khai quân cảnh tại cao nguyên Golan và thiết lập 8 chốt giám sát nhằm tránh mọi khả năng xảy ra các động thái khiêu khích.

Trước đó, hãng tin TASS hôm 1/8 dẫn lời một phái viên Nga cho hay các lực lượng Iran đã rút vũ khí hạng nặng tại Syria về vị trí cách cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng 85km.

Tuy nhiên, phía Israel cho rằng việc rút lui này không thỏa đáng.

Cũng trong ngày 2/8, đài phát thanh Israel thông báo Israel đã không kích tiêu diệt 7 tay súng tại cao nguyên Golan.

Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc không kích trong đêm nhằm vào "một số phần tử khủng bố vũ trang hoạt động tại khu vực phía Nam cao nguyên Golan"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-quoc-phong-nga-se-trien-khai-quan-canh-tai-cao-nguyen-golan/517002.vnp