Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 950 bệ phóng tên lửa ở Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga đã phá hủy 950 bệ phóng tên lửa đa nòng và gần 400 hệ thống tên lửa đất đối không ở Ukraine.

"Tổng cộng, Nga phá hủy các mục tiêu sau kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt: 352 máy bay chiến đấu, 192 máy bay trực thăng, 2.734 máy bay không người lái, 399 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.282 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 950 bệ phóng đa năng hệ thống tên lửa, 3.737 khẩu pháo dã chiến và súng cối", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hôm 28/12.

Theo ông Igor Konashenkov, lực lượng vũ trang Nga cũng đã phá hủy 7.792 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt bệ phóng tên lửa ở Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt bệ phóng tên lửa ở Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Ông Igor Konashenkov cũng cập nhật, các lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 170 nhân viên quân sự của 4 lữ đoàn quân đội Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk trong ngày 27/12.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 và đến nay chưa có hồi kết. Trong một thông điệp video đăng trên kênh Telegram cá nhân mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột với Nga, cho biết nước này tiếp tục huấn luyện lực lượng quốc phòng và an ninh cho đến năm sau.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng tuyên bố nước này sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra với Nga vào năm 2023. Ông kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 2.

Theo Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, Liên hợp quốc là "cơ quan phù hợp nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này" và đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có thể đóng vai trò trung gian hòa giải cho sự kiện này.

Theo Phó Đại diện Thường trực Nga tại Liên hợp quốc, việc tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình” như Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đề xuất mà không có sự tham gia của Nga là điều bất khả thi.

Nngười phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, muốn hòa bình, Kiev cần chấp nhận “thực tế” về việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson vào lãnh thổ nước này hồi tháng 9.

Kông Anh(Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-quoc-phong-nga-tuyen-bo-pha-huy-950-be-phong-ten-lua-o-ukraine-ar723662.html