Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cùng đoàn công tác kiểm tra tại tàu CSB 4032.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cùng đoàn công tác kiểm tra tại tàu CSB 4032.

QUẢNG NAM - Chiều ngày 8-10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn- Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín- Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo với đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc; công tác tuần tra, kiểm soát duy trì, thực thi pháp luật trên biển; tổ chức thành công chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Về công tác phòng chống buôn lậu, tội phạm, Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ trì bắt giữ, xử lý 3 vụ/ 3 phương tiện, tiếp nhận 1 vụ/1 phương tiện có hành vi gian lận thương mại; phối hợp với Bộ Công an bắt giữ, điều tra, xác minh 1 vụ/ 2 phương tiện có hành vi buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Việt Nam, tổng số tiền bán phát mại tài sản thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,13 tỷ đồng; phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá 24 vụ án về ma túy bắt giữ 29 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Sau khi kiểm tra thực tế tại tàu CSB 4032 (Hải đội 212, Hải đoàn 21), tàu CSB 8002 (Hải đoàn 21) và nghe đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị. Trong thời gian tới, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình trên vùng biển được phân công, kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần thực hiện tốt công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển; thường xuyên quan tâm xây dựng nền nếp chính quy, quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ...

TRẦN TÂN - NAM TRUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_213995_bo-quoc-phong-tham-kiem-tra-tai-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2.aspx