Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2019

Sáng 3-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý I năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Cùng dự có Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Vũ Phúc Hậu, Phó Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12; Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh.

Nội dung họp báo tập trung giới thiệu, thông tin về các nội dung: Tổng kết “50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 – 2019”; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019) và kết quả triển khai chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại buổi họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông báo khái quát những nội dung cơ bản về công tác giữ gìn thi hài, xây dựng, bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu đạt được, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm trong “50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc đã qua đời. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, ngày 29-11-1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”.

Nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao này được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao cho Quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lớp lớp các bộ, chiến sĩ của đơn vị nối tiếp nhau đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nêu cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gồm công tác y tế; công tác kỹ thuật, quản lý kiến trúc công trình; công tác bảo đảm an ninh, nghi lễ tại Lăng và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; công tác tổ chức đón tiếp, tuyên truyền…với ý thức trách nhiệm cao.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức với chủ đề “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh – Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”, dự kiến diễn ra ngày 13-5-2019 sẽ là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Đây là thông tin được Đại tá Vũ Phúc Hậu, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 cung cấp tại buổi họp báo.

Ngoài ra, các chương trình như: Triển lãm “Huyền thoại Trường Sơn” tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh; Giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” tại tỉnh Nghệ An; giao lưu văn nghệ, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; gặp mặt, tri ân các đồng chí cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12; Lễ kỷ niệm cấp Bộ Quốc phòng; gặp mặt đại biểu cựu chiến binh các thế hệ Bộ đội Trường Sơn trong cả nước; phát động Cuộc thi tìm hiểu “60 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn”, Cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”… sẽ được các đơn vị trong và ngoài Quân đội tích cực triển khai, song song với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Ngày 4-3-2014, Trung tâm Hành động quốc gia bom mìn Việt Nam (VNMAC) được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn; là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia; nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn; điều phối thực hiện các dự án, nhiệm vụ rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân…

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, thời gian qua, việc triển khai đồng bộ các hoạt động đã nhận được sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4-4 hằng năm tại Hà Nội, Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Cần Thơ, Kon Tum…, Việt Nam tập trung ưu tiên, điều phối, thực hiện các dự án khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn, trong đó có dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Bình và Bình Định bằng nguồn tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) với tổng kinh phí 20 triệu USD...

Trong thời gian tới, ngoài việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016-2020 và hoàn thành cơ bản kế hoạch Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực trạng và hậu quả của bom mìn cho người dân.

Việt Nam đồng thời sẽ tiếp tục xây dựng dự án, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn khắc phục hậu quả chiến tranh tại 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Trị bằng nguồn vốn ODA tài trợ của các nước, tổ chức trong nước và quốc tế.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/bo-quoc-phong-hop-bao-quy-i-nam-2019-539333/