Bộ Quốc phòng tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 4-3, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến tại 205 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Bộ quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh , Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BĐBP chủ trì hội nghị và phát biểu ý kiến.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 BĐBP phát biểu ý kiến. Ảnh: Mai Anh

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần cho biết: Đây là lần đầu tiên, BQP tổ chức một cuộc diễn tập xử lý vấn đề an ninh phi truyền thống trên phạm vi cả nước, quy mô lớn, nhiều lực lượng tham gia, trong thời gian ngắn, rất khẩn trương.

Cuộc diễn tập diễn ra khi trên thực tiễn một số tình huống đã và đang xảy ra, số người ở các quốc gia có dịch về càng tăng. Trong diễn tập, các cơ quan, đơn vị vừa nghiên cứu, xây dựng kịch bản vừa tích cực tổ chức, triển khai thực hiện. Mặc dù vậy, các cơ quan, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức thực hiện, hoàn thiện các nội dung, thực hành diễn tập nghiêm túc, sát thực tế, theo đúng ý định, kế hoạch đề ra. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã điều hành chặt chẽ, sát đặc điểm từng đơn vị, thực tiễn đang diễn ra. Thủ trưởng các đơn vị báo cáo ngắn gọn, rõ nội dung.

Các lực lượng thực hành diễn tập đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chỉ thị, mệnh lệnh của Tổng Tham mưu trưởng, hướng dẫn của BCĐ BQP ở từng tình huống, cấp độ dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện. Đặc biệt, trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, thủ trưởng BQP, BCĐ BQP đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, dồn dịch doanh trại, tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh. Đến thời điểm hiện nay, quân đội đã và đang tổ chức cách ly 69 điểm, với số lượng gần 12.000 người. Các công dân cách ly đều được bảo đảm tốt sức khỏe, sinh hoạt và yên tâm, hợp tác với đơn vị.

Ngay sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Hậu cần, đại diện lãnh đạo các Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh BĐBP đã đóng góp một số ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các ý kiến nhất trí rằng, công tác diễn tập mặc dù được chuẩn bị trong thời gian ngắn, quy mô lớn nhưng đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; tích cực, khẩn trương, làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, nắm chắc ý định, kịch bản điều hành của BCĐ; tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bám sát tình hình thực tế.

Kết luận buổi họp rút kinh nghiệm, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; tích cực, khẩn trương, làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, nắm chắc ý định, kịch bản điều hành của BCĐ; tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bám sát tình hình thực tế. Đặc biệt, vừa chuẩn bị tham gia diễn tập, các đơn vị vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng xử trí hiệu quả những tình huống phức tạp hơn. Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và Bộ Y tế. Phải tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, đi đầu của lực lượng quân đội, xác định mỗi quân nhân là một “chiến sĩ quân y” trong phòng, chống dịch. Sau diễn tập, phải kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, văn bản hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm tiếp nhận để thực hiện cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh từ nước ngoài về nước; sẵn sàng chi viện, bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khi diễn biến phức tạp hơn.

Tại hội nghị, có 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập Covid-19 được BCĐ BQP tặng Bằng khen.

Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-tong-ket-rut-kinh-nghiem-to-chuc-dien-tap-phong-chong-dich-covid-19/