Bộ Quốc phòng-TP.Hải Phòng họp vụ giang hồ xâu xé đất quốc phòng

Trong cuộc họp hôm nay, các bên sẽ nêu cách xử lý liên quan đến việc lấn chiếm, xây trái phép này.

Những ngôi nhà mới được xây dựng giữa... đường đi tại Hải Phòng

Trả lời PV Báo Giao thông trong cuộc giao ban báo chí tháng 10 của TP Hải Phòng, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng cho biết: UBND TP Hải Phòng nhận được giấy mời của Bộ Quốc phòng với nội dung, ngày 15/10 sẽ tổ chức cuộc họp giữa các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng bàn biện pháp xử lý vụ việc các đối tượng giang hồ chiếm đất quốc phòng tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng).

Ông Nguyễn Kim Pha cho biết: Thời gian qua Báo Giao thông có loạt bài viết phản ánh về tình trạng các băng nhóm giang hồ coi thường pháp luật, lấn chiếm, xây nhà trái phép trên diện tích 14,2ha đất quốc phòng tại khu Đồng Xá. Ngày 3/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10.

“Vụ việc các đối tượng giang hồ câu kết chiếm đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô đã xảy ra trong một thời gian dài ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự địa bàn. UBND TP Hải Phòng rất mong giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng do đây là phần đất quốc phòng nên rất khó giải quyết. Vừa qua, Báo Giao thông có loạt bài viết về vụ việc. Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo đã giúp cho công tác phối hợp giải quyết vụ việc thuận lợi hơn rất nhiều. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã về làm việc với thành phố, thống nhất được một số nội dung. Trong cuộc họp ngày 15/10, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến phương hướng xử lý phần diện tích đất bị lấn chiếm, xây dựng trái phép”, ông Pha cho biết.

Về hướng xử lý tiếp quản khu đất quốc phòng, một lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết: “Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị bàn giao lại khu đất 14,2ha ở khu Đồng Xá cho UBND TP Hải Phòng. Tuy vậy, quan điểm của chúng tôi là trước khi tiếp nhận, các bên cần làm rõ hiện trạng khu đất có bao nhiêu diện tích đã bị lấn chiếm, xây nhà trái phép, báo cáo Thủ tướng hướng xử lý diện tích này”.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bo-quoc-phong-tphai-phong-hop-vu-giang-ho-xau-xe-dat-quoc-phong-d275484.html