Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp công tác

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2019 - 2020. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn T.Ư Hội CCB Việt Nam thời gian qua đã phối hợp thực hiện tốt chương trình phối hợp đã đề ra, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðồng chí đánh giá cao các cơ quan, đơn vị quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ các cấp Hội CCB tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Phối hợp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội…

Ðồng chí yêu cầu, thời gian tới, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần phối hợp chặt chẽ các cấp Hội CCB Việt Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động, nhất là tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, quân đội và Hội CCB Việt Nam trong năm 2019 và 2020.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38838702-bo-quoc-phong-va-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-phoi-hop-cong-tac.html